Trộm tiệm vàng, lãnh án 12 năm tù

Theo cáo trạng, Lâm là thợ bạc làm việc tại tiệm vàng Kim Chung (đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) do ông Đào Văn Chung và bà Lê Kim Anh (dì ruột của Lâm) làm chủ.

Ngày 23.3.2013, Lâm đi xe máy đến tiệm làm việc như bình thường. Khoảng 10 giờ, Lâm nghe được bà Kim Anh cùng người nhà chuẩn bị đi dự lễ giỗ tổ nghề kim hoàn ở huyện Hòa Thành nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Lâm đem xe máy đến tiệm sửa xe, bỏ xe mình tại đây rồi quay lại tiệm vàng.

Tranh thủ lúc mọi người không chú ý, Lâm âm thầm đi lên tầng 1 của tiệm vàng ẩn nấp sau tấm nệm. Lúc này, người nhà không ai biết Lâm đã vào trong nhà.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, bà Kim Anh cùng người nhà rời khỏi nhà và khóa trái cửa chính.

Sau đó, Lâm xuống tầng trệt nơi trưng bày nữ trang, chỉnh hướng 2 camera, cạy tủ trộm toàn bộ số vàng loại 24K (tổng cộng 17,02 lượng, tổng trị giá hơn 722 triệu đồng), bỏ vào túi nylon màu đen rồi tẩu thoát.

Sau khi đón xe về nhà, Lâm cất giấu số vàng trong bồn nước trên trần nhà phòng tắm. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh sau đó đã bắt giữ Lâm cùng toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Giang Phương (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm