Trộm xe máy, không thoát tội

Tại tòa, Phượng nại rằng do say rượu không nhận thức được hành vi nên mới phạm tội, xin tòa phạt nhẹ.

HĐXX nhận định say rượu không phải là yếu tố giảm nhẹ. Bị cáo có hai tiền án chưa xóa án tích, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đồng thời bị cáo có nhân thân xấu, coi thường pháp luật, mức án cấp sơ thẩm TAND quận 5 tuyên là phù hợp nên tòa y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, ngày 26-6-2011, Phượng đi lang thang và phát hiện ông H. đang nằm ngủ, bên cạnh có để chiếc xe máy nên lẻn vào trộm xe. Vừa dắt xe đi được một đoạn, Phượng bị phát hiện và bị bắt giữ.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm