CỰU CÒI VÀNG DƯƠNG VĂN HIỀN

“Trọng tài giỏi là ít mắc sai sót nhất”

Họ có thể khoác vai nhau đi uống cà phê vui vẻ nhưng khi vào sân thì việc ai nấy làm, cứ theo luật mà chơi. Anh tâm sự về nghề: “Tôi quan niệm trọng tài giỏi chính là trọng tài ít mắc sai sót nhất mà thôi. Một giám sát người Úc hỏi và tôi trả lời như thế, ông ta bổ sung thêm trọng tài giỏi, có kinh nghiệm là phải biết “đọc” trận đấu. Tôi nghiệm ra thậm chí trọng tài còn phải hiểu cả tính cách từng cầu thủ. Dĩ nhiên, muốn ít mắc sai sót nhất, chúng tôi buộc phải rèn luyện và học tập thường xuyên. Đơn giản nhất là phải có cái nền thể lực tốt nhằm di chuyển nhiều và gần tình huống hơn.

Trọng tài là “vua” sân cỏ nhưng ở môi trường chúng ta, có khi họ chỉ là “thằng” cho mọi giới chỉ trích. Cái khó của trọng tài là nhiều khi mình cứ nghĩ hiểu cặn kẽ cầu thủ nhưng hóa ra không phải”.

Giới trọng tài làm nhiệm vụ trong môi trường bóng đá Việt Nam thường phải gánh chịu nhiều thứ áp lực như kiểu trên đe dưới búa nên rất khó toàn tâm toàn ý cho trận đấu. Nó khác hẳn với khi ra nước ngoài điều khiển những trận quốc tế do AFC tiến cử, các trọng tài Việt Nam đều được AFC đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ bởi thực chất chuyên môn của họ rất tốt.

GH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm