Ngày 3-4, Trưởng phòng Thú y thủy sản thuộc Chi cục Thú y Quảng Ngãi Nguyễn Văn Năm xác nhận: Hệ thống máy PRC (do Mỹ sản xuất) trị giá 982 triệu đồng (do Chi cục Quản lý Chất lượng và thú y thủy sản) mua đầu năm 2010 và chuyển cho Chi cục Thú y Quảng Ngãi từ tháng 7-2010 chưa hề sử dụng.
Hệ thống máy PRC đang bị “trùm mền” ở Chi cục Thú y Quảng Ngãi. Ảnh: V.QUÝ
Lý do là hóa chất kiểm dịch đắt, các cơ sở sản xuất tôm giống ít gửi mẫu tôm đến xét nghiệm. Nếu có mẫu, chi cục chuyển ra Trung tâm Thú y vùng 4 để xét nghiệm cho đỡ tốn kém. Vì vậy nên máy còn mới nguyên.
V.QUÝ