Trung Quốc tiêu hủy gần 5.000 con chó

Có tất cả năm người đã chết sau khi bị chó dại cắn kể từ tháng Bảy vừa qua. Trong suốt năm năm qua, các trường hợp bệnh dại không mấy phổ biến. Trong năm 2006, có ít nhất 16 trường hợp ở miền đông tỉnh Sơn Đông đã tử vong vì căn bệnh này.

Trung Quốc thường tiêu huỷ những con chó đi lang thang nhằm ngăn chặn sự bùng phát của bệnh dại. Nhưng vì hiện nay việc nuôi chó đã trở nên phổ biến hơn ở các khu vực giàu có, nên các nhà bảo vệ động vật đã chỉ trích hành vi thiêu hủy. Đồng thời họ kêu gọi tiêm phòng vắc-xin, ngăn ngừa chó mắc bệnh dại nhằm bảo tồn lượng chó ở Trung Quốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại là một loại virus lây lan sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp, thường là một vết cắn sâu hoặc cào từ động vật. Nó lây lan  qua hệ thống thần kinh trung ương, dẫn đến viêm nhiễm gây chết não và tủy sống.

Hiện đã có vắc-xin hữu hiệu giúp ngăn ngừa căn bệnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm