Trung Quốc vẫn tăng chi phí quân sự

Báo cáo của Viện Quốc tế nghiên cứu hòa bình (Thụy Điển) công bố ngày 15-4 ghi nhận như trên. Năm 2012, trị giá mua bán vũ khí đạt 1.330 tỉ euro, giảm 0,5% so với năm 2011.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do Mỹ và châu Âu thắt lưng buộc bụng nên cắt giảm chi tiêu quốc phòng. 18/31 nước châu Âu là thành viên Liên minh châu Âu hoặc NATO đã giảm hơn 10% chi tiêu quốc phòng. Năm 2012, Mỹ giảm chi phí quân sự 6% do các chiến dịch quân sự giảm. Lần đầu tiên từ khi Liên Xô tan rã, chi tiêu quốc phòng của Mỹ ở dưới ngưỡng 40% chi phí quân sự thế giới.

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của Nga và Trung Quốc vẫn cứ tăng. Nga tăng 16%. Trung Quốc tăng 7,8%, so với năm 2003 tỉ lệ đã tăng đến 175%. Reuters dẫn báo cáo của Viện Quốc tế nghiên cứu hòa bình nhận định căng thẳng ở châu Á là nguyên nhân làm tăng chi phí quân sự (tăng 3,3% ở châu Á). Nguyên nhân căng thẳng xuất phát từ yêu sách đòi chủ quyền các đảo của Trung Quốc, do đó các nước trong khu vực tăng cường hải quân.

Chi phí quân sự cũng tăng ở Trung Đông và Bắc Phi. Tăng mạnh nhất trong năm 2012 là Oman (51%). Ở khu vực Mỹ La tinh, các nước vẫn duy trì sức mua vũ khí 4,2% năm 2012. Tại Mexico, chi phí tăng 9,7% do tập trung tiêu diệt các tập đoàn ma túy.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm