(PLO)- Mức học phí năm học 2022-2023 sẽ áp dụng hai mức. Cụ thể, nhóm ngành Khoa học Xã hội sẽ áp dụng mức thu từ 16 đến 20 triệu đồng/sinh viên/năm học; nhóm ngành Ngôn ngữ và Du lịch là từ 21-24 triệu đồng/sinh viên/năm học.
(PLO)- Sáng 5-9, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM chính thức triển khai chương trình “Vắc xin tinh thần” - Hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân trong tình hình dịch COVID-19.
(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng bà Nguyễn Thị Phương Mai được trường bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hàn Quốc học đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của pháp luật và của đơn vị.
(PLO)- Ban Biên tập đã liên hệ với Nhà xuất bản ĐH quốc gia TP.HCM đề nghị thu hồi sách và tái bản sách mới, rút bài vi phạm ra khỏi sách (kinh phí do nhóm tác giả vi phạm đề nghị chi trả).
(PLO)- Thủ khoa xét tuyển theo phương thức đánh giá năng lực vào Trường ĐH KHXH&NV năm nay là em Ngô Đặng Thúy Hằng (trường THPT Xuyên Mộc) với 1.090 điểm.
(PLO)- Từ hỗ trợ của một mạnh thường quân, nữ sinh Nguyễn Thị Minh Hồng đã có thể thực hiện ước mơ vào ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH KHXH&NV ở TP.HCM.
(PLO)- Các thí sinh này đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Triều Tiên. Họ đã trúng tuyển vào ngành Việt Nam học trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2020.
(PLO)- Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên từ Trung Quốc trở lại học trễ tối thiểu một tháng và sẽ cách ly trong thời gian 14 ngày để theo dõi sức khỏe.
(PL)- Từ năm 2020, sinh viên của các đơn vị thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được học hai ngành ở hai trường khác nhau trong cùng hệ thống đại học này.
(PL)- Khoa Việt Nam (VN) học Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt quốc tế dành cho người nước ngoài đợt cuối năm 2018.
(PLO) - Ngày 17-5, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM khánh thành công trình “Không gian truyền thống phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM”.
(PL)- Ông John McCain cho hay: Mỹ tôn trọng sự trỗi
dậy, sức mạnh và vị thế của Trung Quốc nhưng vị thế đó phải đi cùng
trách nhiệm tôn trọng luật pháp quốc tế.
(PLO)- Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật lâu dài ở người cao tuổi, mặc dù hầu hết có thể tránh được bằng cách áp dụng một lối sống lành mạnh.