Trường học ở TP.HCM được tổ chức hoạt động ngoại khóa trở lại

(PLO)- Sau một tháng tạm ngưng, từ 18-4 tới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM được tổ chức lại các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức có văn bản về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, sinh viên.

Theo văn bản này, từ ngày 18-4 tới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP được tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa bên trong hoặc ngoài nhà trường cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch ở địa phương, nơi tổ chức các hoạt động ngoài giờ.

Được biết, do thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP còn phức tạp nên từ 18-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường phải ngưng các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.

Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng, sinh hoạt, văn nghệ, thể dục thể thao…cho học sinh, nhất là với các em lớp 7 đến 12 trong khi các em đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ.

Thế nhưng, từ 12-4, UBND TP.HCM đã cho phép tất cả học sinh, trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp, chỉ trừ các trường hợp cách ly nên đây là cơ sở để Sở cho phép các hoạt động ngoại khóa trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm