Trưởng phòng an ninh điều tra và 1 cảnh sát bị dọa giết

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc kẻ côn đồ trực tiếp khiêu khích, đe dọa và gọi điện thoại dọa giết phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và một cảnh sát hình sự.

Đại tá Bùi Đình Quang.

Theo báo cáo, ngày 3 và 4-6, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được nhiều cuộc gọi từ số thuê bao 0974.022.xxx.

Khi Thượng tá Tuấn nhấc máy thì bên kia xưng là Hiền "dần" rồi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, dọa đập chết. Tiếp đó, Thượng tá Tuấn nhận được nhiều cuộc gọi từ một số khác là 0943.790.xxx với nội dung lăng mạ, đe dọa đến tính mạng. Tổng cộng Thượng tá Tuấn bị 43 cuộc gọi đe dọa và tin nhắn dọa giết.

Sáng 4-6, Đại úy Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh, đi công tác tại huyện Hương Khê thì gặp Bùi Thanh Hiền (trú huyện Hương Khê, có tiền án về tội cố ý gây thương tích...). Hiền khiêu khích và chửi bới, dọa giết Đại úy Thanh.

Được biết năm 2015 Thượng tá Tuấn và Đại úy Thanh điều tra vụ án Hiền dùng gậy billiards đánh gãy tay một thầy giáo ở huyện Hương Khê. Sau đó, Hiền bị khởi tố và TAND huyện Hương Khê chỉ xử phạt Hiền ba năm tù treo về tội cố ý gây thương tích. Năm 2008, Hiền từng bị phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đại tá Quang cũng cho biết đe dọa đến tính mạng người khác là có hành vi vi phạm pháp luật, dù có đe dọa cán bộ công an hay ai nữa thì phải xác minh làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Công an đang triệu tập Hiền để xác minh, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm