Trương Thanh Hằng: “Chỉ có phép màu mới giúp tôi tham dự SEA Games 27”

Sức khỏe của Hằng thế nào sau ca phẫu thuật?

Sức khỏe của tôi tốt. Tôi sẽ tiếp tục ở bệnh viện thể thao Việt Nam để hồi phục sau ca phẫu thuật vài tuần nữa, trước khi xuất viện.

Trương Thanh Hằng: “Chỉ có phép màu mới giúp tôi tham dự SEA Games 27” ảnh 1

VĐV Trương Thanh Hằng

Được biết Hằng vẫn còn 1 chiếc đinh nữa chưa tháo nốt, vậy có ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình tập luyện hồi phục sau này không?

Bác sĩ nói không ảnh hưởng gì.

Phải hồi phục 4 tháng nữa mới tập luyện bình thường được, điều này cũng có nghĩa Hằng không kịp tham dự SEA Game năm nay. Nhưng nếu hồi phục kịp Hằng có quyết tâm tham dự SEA Games không?

Nếu có một phép màu nào đó xảy ra, thì tôi sẽ tham dự (cười).

Bác sĩ yêu cầu phải nghỉ SEA Games để không mạo hiểm hay đây là quyết định của riêng Hằng?

Cái này không phải quyết định của tôi, mà phải chờ xem quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật như nào. Để chuẩn bị cho SEA Games cần có những chu kỳ tập luyện cũng như tập huấn. Đó là lý do tôi gần như không thể tham dự được SEA Games năm nay.

Những chuyện rắc rối vừa xảy ra với Hằng có ảnh hưởng gì đến quá trình tập luyện hồi phục chấn thương không?

Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng tập luyện để một ngày trở lại đường chạy thôi. Nếu không kịp tham dự được SEA Games thì năm sau vẫn còn có Asiad. Đó mới là sân chơi lớn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.

Kỳ SEA Games này không thể tham dự Hằng có cảm thấy hụt hẫng không khi từ năm 2005 đến nay, mình không có đối thủ ở cự ly 800m và 1.500m?

Số tôi đen đủi phải chịu thôi, biết làm sao được.

Vậy ai là người thay hằng lĩnh trọng trách bảo vệ 2 tấm HCV ở cự ly trung bình?

Hiện tại sau tôi còn có VĐV trẻ Đỗ Thị Thảo.

Theo đánh giá của Hằng, VĐV trẻ Nguyễn Thị Thảo có đủ sức thay thế được tại SEA Games năm nay không?

Thảo là một VĐV có triển vọng và được đánh giá là kế thừa tôi ở cự ly trung bình. Tôi đã xem Thảo thi đấu ở một số giải châu Á năm nay, nhưng có vẻ thành tích đi xuống một chút so với năm ngoái. Ngay cả khi Thảo có 3 HCB tại giải Grand Prix châu Á hồi giữa năm, nhưng quan trọng vẫn là thành tích cụ thể như thế nào. Ở giải này, do các nước không cử VĐV mạnh tham dự, nên vừa không tạo ra tính cạnh tranh cao và Thảo cũng dễ dàng có huy chương hơn.

Nhưng dù sao Đỗ Thị Thảo chính là gương mặt khả dĩ nhất để có thể thay Hằng hoàn thành nhiệm vụ đoạt 2 HCV tại SEA Games năm nay?

Đúng vậy. Tôi cũng được biết Thảo đang được đầu tư để có thể đến SEA Games với sự tự tin cao nhất. Năm nay, theo tôi đánh giá ở cự ly trung bình, Thảo sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt HCV với các đối thủ đến từ Indonesia, Malaysia và nước chủ nhà Myanmar.

Xin cảm ơn và chúc Hằng nhanh chóng bình phục!

Theo An An thực hiện (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm