Truy bắt khẩn cấp chủ “trường gà” bỏ trốn

Trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 5-4, hàng chục trinh sát hình sự công an quận 2 bất ngờ tấn công từ nhiều phía tại khu đất dự án khu phố 5, phường An Phú, quận 2- TPHCM và bắt quả tang 13 người đang tham gia đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu gần 65 triệu đồng, 10 ĐTDĐ, hàng chục xe máy đắt tiền, 2 con gà đá… Riêng đối tượng đứng ra tổ chức là Nghĩa cùng đồng bọn là Toàn đã nhanh chân bỏ trốn.

Truy bắt khẩn cấp chủ “trường gà” bỏ trốn ảnh 1

Tang vật thu giữ tại “trường gà” do Trương Hữu Nghĩa tổ chức
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các con bạc khai nhận “trường gà” do Nghĩa tổ chức hoạt động từ hơn 1 năm nay và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của lực lượng công an. Hằng ngày, Nghĩa “mở xới” từ sáng đến chiều để lấy xâu với khoảng từ 3 đến 5 độ đá gà, mỗi độ số tiền ăn thua hơn 5 triệu đồng.

Đa số các con bạc tham gia “trường gà” của Nghĩa là người dân địa phương có nhiều tiền do được bồi thường từ dự án đô thị mới Thủ Thiêm nhưng không lo làm ăn.

Hiện nay, Công an quận 2 kêu gọi Nghĩa và Toàn sớm ra trình diện để được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Đ.Lê (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm