Truy tìm bánh Trung thu 2.000 đồng của Trung Quốc

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận chung của đoàn cho thấy các điểm kinh doanh đầy đủ giấy tờ, giấy công bố sản phẩm…

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn lấy mẫu bánh Trung thu để kiểm định lại xem có tương đồng với kết quả phân tích của doanh nghiệp sản xuất hay không.

Đàon kiểm tra đang xem thành phần bánh trung thu ghi trên nhãn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Châu Ngọc Hừng, Đội trưởng Đội Quản lý ATTP liên quận 5, 10 và 11, cho biết mục đích của đợt kiểm tra là nhằm phát hiện hành vi kinh doanh bánh trung thu không nguồn gốc.

“Chưa hết, chúng tôi kiểm tra còn nhằm phát hiện có bánh Trung thu của Trung Quốc hay không. Tuy nhiên hiện chưa ghi nhận bánh loại này có mặt tại các điểm bán bánh Trung thu dọc đường.

Trước đó, báo chí thông tin bánh có xuất xứ từ Trung Quốc được rao bán tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Bánh có nhiều loại như khoai môn, vị đào, trứng muối, thập cẩm, đậu xanh…

Người bán khẳng định bánh thơm, ngon, vị ngọt vừa phải và có hạn sử dụng lên tới 120 ngày. Đặc biệt là giá bánh rất rẻ, mỗi cái chỉ từ 2.000 đồng đến 2.500 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm