Truy tìm đối tượng bị đâm trọng thương giữa phố

Sáng 10/6/2011, trên phố Lê Lai, gần trụ sở UBND TP Hà Nội một thanh niên bị một nhóm đối tượng đâm trọng thương. Lập tức nạn nhân này được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau khi vào bệnh viện khám thương và sơ cứu, nạn nhân đã bỏ đi mà không đến cơ quan công an trình báo. Lúc đến bệnh viện nạn nhân này tuy khai tên thật nhưng lại khai sai địa chỉ nhằm che giấu cơ quan điều tra.

Truy tìm đối tượng bị đâm trọng thương giữa phố ảnh 1

Người thanh niên bị đâm nằm gục trên phố đã không đến công an trình báo.

Ngày 11/6/2011, Công an phường Tràng Tiền phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an  quận Hoàn Kiếm đã làm rõ người thanh niên bị đâm là Thạch Thế Đức (sinh năm 1994, ở Hà Trung, Hà Nội). Đức  là đối tượng hình sự, đã bỏ nhà đi lang thang không nơi ở nhất định.

Bước đầu cơ quan công an cũng làm rõ, đối tượng Đào Quốc Dương (sinh năm 1993, ở ngõ 533 đường Nguyễn Khoái, Hà Nội) và Lê Hoàng Giang (sinh năm 1985, ở ngõ Trần Quốc Toản, Hà Nội) dùng dao đâm và đánh Thạch Thế Đức gây thương tích.

Hiện công an đang truy tìm Thạch Thế Đức để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Theo Lương Kết (Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm