Truyền thông và CĐV châu Á "sốc" vì U19 Việt Nam

Website của LĐBĐ châu Á (http://www.the-afc.com) đã mô tả khá kỹ về trận đấu này: "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Công Phượng sớm ghi bàn từ phút thứ 9 và sau đó tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng thứ 2 của riêng mình sau giờ nghỉ 10 phút, trước khi hậu vệ Văn Sơn xát muối vào vết thương của người Australia khi thực hiện thành công quả penalty ở phút thứ 70 để khép lại trận đấu với tỷ số 5-1, qua đó giúp U19 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé tới Myanmar vào năm sau".

Còn trang điện tử Sport 247 thì đánh giá đây là một chiến thắng không thể tin nổi của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Theo Sport 247 thì dù thể lực và thể hình của các cầu thủ U19 Việt Nam không bằng, nhưng lối chơi kỹ thuật và sự hợp lý thì hơn hẳn so với các đối thủ trong bảng như U19 Đài Loan (Trung Quốc), U19 Hong Kong (Trung Quốc) hay U19 Australia.

Truyền thông và CĐV châu Á "sốc" vì U19 Việt Nam ảnh 1

Thành tích xuất sắc của U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á đã khiến dư luận và truyền thông châu Á phải ngỡ ngàng. Ảnh: Đức Đồng

Sport 247 kết luận rằng với những cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Văn Toàn…, một tập thể đoàn kết gắn bó với nhau từ nhiều năm, cùng một lối chơi tấn công rực lửa, không khoan nhượng trong suốt cả giải, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước các đối thủ ở bảng F và tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại vòng loại giải U19 châu Á năm nay.

Trong khi đó, ở đất nước Australia, trên trang Twitter của mình, nhà báo Athas Zaphiris nhận định rằng thất bại này là một “thảm họa khủng khiếp” đối với U19 Australia khi để thua tới 1-5 chỉ sau hơn 70 phút thi đấu, điều chưa từng xảy ra đối với bất kỳ đội bóng trẻ nào của xứ sở chuột túi trong lịch sử. Đồng thời cây bút này cũng dự đoán đây sẽ là đề tài thể thao được nhắc tới nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ngay cả Australia trong những ngày tới.

Còn Chris Mitchell, một nhà báo thể thao khác, thì chia sẻ: “U19 Việt Nam chiến thắng là xứng đáng. Trận thua này phải chăng là tiếng chuông cảnh báo về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Australia”?

Trên 2 diễn đàn bóng đá lớn nhất Australia là 442.com.au và footballanarchy.net, phần lớn các thành viên của diễn đàn đều cảm thấy “sốc” khi nhìn vào tỷ số trận đấu, và không thể tin nổi vì sao một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam lại có thể đánh bại được đội hình gồm nhiều cầu thủ đang đá ở châu Âu như Australia.

Kết quả thua 1-5 trước đối thủ đến từ nền bóng đá vốn luôn được cho là “vùng trũng” như Việt Nam khiến không ít CĐV Australia ngỡ ngàng và tức giận. Một CĐV có tên Matthew Pavlinovic viết: “Một ngày đáng xấu hổ đối với bóng đá Australia. Chúng ta đã bị U19 Việt Nam dạy cho một bài học. Họ đã giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Thậm chí, có CĐV Australia còn cho rằng: “Đã đến lúc LĐBĐ Australia nên lên Internet để download giáo án huấn luyện cầu thủ trẻ của LĐBĐ Việt Nam”. Trong khi đó, một CĐV khác có tên là Eeles thì thẳng thắn thừa nhận thất bại của U19 Australia, và tin rằng nếu tiếp tục đá như thế này thì U19 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sâu tại VCK giải U19 châu Á sang năm

Theo Hương Thùy (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm