Từ chối Alexander Đặng, ông Park gặp khó ở King’s Cup

HLV Park Hang-seo sẽ không gọi tiền đạo Alexander Đặng lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị King’s Cup không chỉ do cầu thủ Việt kiều Na Uy này chưa có quốc tịch. Ông Park đã đích thân sang tận Na Uy để xem Alexander Đặng thi đấu nhưng chưa đủ lọt vào mắt xanh của thầy Hàn.

Alexander Đặng có khát khao về chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam là một chuyện. Vấn đề còn lại phải là năng lực và khả năng thích ứng của anh với đồng đội mới. Về mặt này, ông Park chưa gật đầu mà cho biết cần thử thách thêm.

HLV Park Hang-seo chỉ có ba ngày để sàng lọc và chọn quân cho đội tuyển quốc gia tham dự King's Cp tại Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Thực chất ông Park không gọi Alexander Đặng gia nhập đội tuyển chuẩn bị King’s Cup vào đầu tháng 6 này đã thay lời muốn nói thẳng. Nguyên do chân sút Việt kiều này trong trận ông Park dự khán CLB Nest - Sotra của anh thua Sandefjord 1-2 đã không thấy nhiều tín hiệu vui. Alexander Đặng tịt ngòi và không tự tạo ra nhiều cơ hội cho mình. Ông Park chỉ nói cầu thủ gốc Việt có vấn đề sức mạnh và tốc độ.

Như vậy, ông thầy người Hàn Quốc gần như chấp nhận có bao nhiêu chơi bấy nhiêu với tuyển Thái sắp tới ở King’s Cup mà không cần đến viện binh là các cầu thủ Việt kiều. Bởi có đến 8 cầu thủ do VFF thu thập hồ sơ cho ông Park kiểm tra nhưng ông mới chỉ để mắt đến mỗi Alexander Đặng.

Ông thầy người Hàn Quốc không gọi Alexander Đặng ở lần tập trung sắp tới...

... trong khi tuyển Thái có nhiều cầu thủ giỏi đang chơi nổi bật ở Thai-League.

Trong khi đó, người Thái tỏ ra rất quan tâm đến những động tĩnh của thầy trò Park Hang-seo ở quá trình chuẩn bị chơi giải đấu của họ. HLV Sirisak Yodyardthai biết rõ ông Park bên cạnh việc xem xét gọi chân sút Việt kiều Na Uy còn ngắm nghía đến thủ môn Philippe Nguyễn 26 tuổi, cao 191cm, chơi ở giải Cộng hòa Séc cho đội Slovan Liberec và Jason Quang Vinh 22 tuổi, chiều cao 177cm đá tại Pháp. Tuy nhiên, hiện ông Park vẫn chưa có động thái hay phát ngôn nào cho biết mình muốn chọn cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, HLV Sirisak Yodyardthai tự tin với kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan ở Cúp nhà vua từng một lần giành chức vô địch và một lần hạng ba sẽ thêm lần nữa đăng quang. Ông Sirisak kiêu hãnh quảng cáo sẽ triệu tập các gương mặt xuất sắc nhất đang đá Thai-League như đội trưởng Teerasil Dangda hay Sumanya Puriyai, Chatchai Butprom.

HLV Sirisak Yodyardthai tự tin sẽ giúp Thái Lan vô địch King's Cup.

Thêm một nguồn tuyển thủ lợi hại nữa của người Thái chơi bóng ở nước ngoài là thủ môn kỳ cựu Kawin chơi giải hạng hai Bỉ cùng ba ngôi sao ở J-League (Nhật Bản) gồm chân sút Chanathip Songkrasin, Thirathorn Bunmatan và Thitiphan Phokchan.

HLV Sirisak Yodyardthai tiết lộ ban huấn luyện Thái Lan sẽ triệu tập 35 cầu thủ vào ngày 15-5 và gần đến ngày khai mạc King’s Cup (ngày 5-6) mới chốt danh sách chính thức 23 người giỏi nhất. Ông Sirisak tuyên bố sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo trận đầu và thắng luôn trận chung kết sau đó. Người Thái đang rất khát khao lấy lại vị thế số một Đông Nam Á từ những kết quả không vui trong hơn một năm qua.

King’s Cup là giải đấu truyền thống của Thái Lan tổ chức lần thứ 47. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ chạm trán tuyển Curacao cùng vào ngày 5-6. Hai đội thắng gặp nhau ở chung kết và hai đội thua tranh hạng ba ngày 8-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm