Từ chức! Chuyện dở hơi ở phiên họp VPF

Nực cười là chức trưởng ban tổ chức bất kỳ giải đấu nào nó không tồn tại từ mùa này qua mùa khác mà chỉ hiện hữu ở mỗi giải đấu mà thôi. Thế nên chuyện từ chức sau khi hai giải đấu trên đã kết thúc thì rõ ràng là chuyện dở hơi.

Mùa giải 2014 nếu được tổ chức thì chắc chắn vị trí trưởng ban tổ chức của từng giải sẽ được chọn lại. Và lúc này có thể là ông Ly và ông Bàng sẽ được mời làm trưởng ban hai giải V-League và hạng nhất 2014. Điều đấy không có nghĩa là ông Ly và ông Bàng làm trưởng giải 2013 thì phải là trưởng giải 2014 và 2015…

Chức trưởng giải nó không tồn tại theo nhiệm kỳ mà là của riêng từng giải đấu.

Sở dĩ phải dài dòng chuyện trên là để nhắc VPF chuyện từ chức sau khi giải kết thúc thì chẳng có giá trị gì cả và VPF cũng đừng mất công họp hay hội ý rồi đồng ý chấp thuận cho từ chức hay từ nhiệm.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm