Tư lệnh quân đội Ấn Độ tố cáo bị hối lộ

Báo The Hindu (Ấn Độ) cùng ngày cho biết trả lời phỏng vấn gần đây, tướng Vijay Kumar Singh đã tố cáo một người môi giới cho một công ty thiết bị quốc phòng đã đề nghị hối lộ cho ông 140 triệu rupee (5,7 tỉ đồng VN) nếu ông duyệt mua 600 chiếc xe kém chất lượng của công ty này. Người này nói có nhiều người nhận hối lộ trước ông và quân đội đã mua 7.000 xe như trên. Ông không nói rõ sự việc xảy ra lúc nào và tên công ty thiết bị quốc phòng.

Báo India Today (Ấn Độ) cho rằng người môi giới có thể là Trung tướng Tejinder Singh, nguyên Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng. Ông Tejinder Singh đã bác bỏ thông tin và cho biết đang xem xét khởi kiện người đưa tin sai sự thật.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm