Từ năm 2005 đến nay, hơn 7.000 nạn nhân bị mua bán

Hiện việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người còn nhiều hạn chế, bất cập và đạt hiệu quả chưa cao. Đó là một số nội dung trong báo cáo tình hình kết quả hợp tác quốc tế giai đoạn 2004-2010 của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người vào ngày 2-7.

Báo cáo cũng cho biết Việt Nam đã ký nhiều văn bản quốc tế, hiệp định, tham gia thỏa thuận và tuyên bố… trong hoạt động phòng, chống buôn bán người. Tại hội nghị, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định phê duyệt Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm