VỤ “DÙNG BÚA LÀM BỊ THƯƠNG BẢY NGƯỜI”

Từng có bệnh lý, được giảm nhẹ hình phạt

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, năm 2005, Nuôi vào làm công cho anh Lê Công Tường. Xuất phát từ việc muốn tự tử và muốn người nhà anh Tường chết chung, sáng 26-9-2010, Nuôi rủ anh anh Tường uống cà phê rồi bất ngờ cầm cây gỗ, búa sắt đánh anh gục ngã. Tiếp đó, Nuôi lần lượt dùng búa tấn công anh Tường cùng vợ con, em gái, cháu. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng các nạn nhân đều bị thương tích ở đầu.

HĐXX nhận định bị cáo dùng búa, cây gỗ, ống sắt là hung khí nguy hiểm để tấn công nhiều người nhưng nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từng có bệnh lý về tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách... nên tòa giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm