Tuyển Đức trước World Cup 2018:HLV Loew đau đầu vì Neuer, Reus

Cả thủ thành Manuel Neuer lẫn tiền vệ Marco Reus đều đã trở lại sau chấn thương dài hạn. Trong khi Reus thi đấu bùng nổ cho Borussia Dortmund thời gian gần đây thì Neuer chỉ vừa mới tập luyện trở lại.

Neuer tích cực tập luyện trở lại thi đấu.

Với Neuer, anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Bayern Munich và đội tuyển Đức trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí đội trưởng của Bayern và tuyển Đức còn được xem là thủ môn số một thế giới hiện nay. Tuy nhiên, Neuer dính chấn thương nặng từ tháng 9 năm ngoái và mới chỉ vừa trở lại tập luyện chứ chưa ra sân thi đấu chính thức.

Và từ đó đến nay, những người thay thế Neuer trong khung thành đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh để lại. Tại Bayern Munich, Sven Ulreich sau khoảng thời gian đầu thi đấu chệch choạc đã dần khẳng định được vị trí của mình trong khung gỗ theo thời gian.

Màn trình diễn xuất sắc của Ulreich trong thời gian Neuer nghỉ dưỡng thương khiến chính huyền thoại tuyển Đức và Bayern Munich Lothar Matthaus phải lên tiếng khen ngợi. Thậm chí Matthaus còn kêu gọi HLV Loew điền tên Ulreich tham dự VCK World Cup vào tháng 6 tới tại Nga.

Gần như chắc chắn HLV Loew sẽ điền tên Neuer đến Nga nhưng chưa chắc Neuer lấy lại vị trí số một trong khung gỗ tuyển Đức từ Ter Stegen.

Và vô tình sự trở lại của Neuer khiến Bayern Munich phải khó xử. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Jupp Heynckes phải lên tiếng khẳng định Ulreich sẽ bắt chính cho Bayern Munich trong hai lượt trận bán kết Champions League với Real Madrid, bất chấp thực tế Neuer đã trở lại.

Ông vừa muốn tưởng thưởng cho Ulreich vì những đóng góp cho Bayern ở mùa này, vừa muốn thủ thành trẻ này vững tin và ổn định tâm lý trước trận đánh lớn. Đây là quyết định vô cùng chính xác của Heynckes trong thời điểm quan trọng của mùa giải.

Và rõ ràng Neuer cũng hiểu điều đó. Vậy nếu Ulreich cứ tiếp tục được bắt chính thì Neuer sẽ “làm nóng” kiểu gì trước thềm World Cup? Đó sẽ là những trận đấu vô thưởng vô phạt tại Bundesliga nơi mà Bayern Munich đã vô địch sớm năm vòng.

Vấn đề của tuyển Đức hiện tại cũng giống như tại Bayern khi mà Ter Stegen đang thi đấu quá ổn định và xuất sắc. HLV Heynckes đau đầu vì Neuer bao nhiêu thì HLV Loew cũng không khá hơn. Neuer gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách tuyển Đức dự World Cup nếu không tái phát chấn thương nhưng vị trí số một trong khung gỗ tuyển Đức có thuộc về Neuer vào tháng 6 tới hay không thì không chắc.

Loew đau đầu vì đội tuyển Đức có quá nhiều tài năng.

Ngoài Neuer thì trường hợp của Marco Reus cũng đang khiến HLV Loew khó xử. Reus là một tài năng xuất chúng, không ai có thể phủ nhận điều đó nhưng đôi chân pha lê của tiền vệ Borussia Dortmund khiến anh luôn vô duyên với những giải đấu lớn ở đội tuyển Đức.

Không những thế nhiều chuyên gia nhận định chấn thương liên miên của Reus là nguyên nhân chính khiến tuyển thủ 29 tuổi này không thể đạt tầm đẳng cấp của những siêu sao như Ronaldo hay Messi. Hay nói khác đi, nếu không gặp nhiều chấn thương, Reus hoàn toàn đủ khả năng vươn lên tầm ngôi sao thuộc tốp 5 thế giới.

Khác với Neuer, Reus đã trở lại thi đấu trong đội hình Dortmund gần hai tháng trở lại đây và anh lập tức tỏa sáng rực rỡ. Trong tám lần ra sân cho Dortmund kể từ khi bình phục chấn thương, Reus ghi được đến năm bàn thắng.

Xem Reus thi đấu, ai cũng thấy từng bước chạy của Reus toát lên sự thanh thoát, tinh tế trong từng đường bóng. Bản thân Reus cũng khẳng định mọi khó khăn của anh đã qua đi và chấn thương không còn tác động gì đến đôi chân của mình.

Vậy nhưng xen giữa tám trận đã đấu cho Dortmund, Reus cũng phải nghỉ hai trận vì những vết thương nhẹ. Điều đó cho thấy chấn thương có thể lại ập đến với Reus bất cứ lúc nào.

Reus vẫn rất cần thiết với tuyển Đức?

Tại tuyển Đức, vị trí bên hành lang trái của Reus đang có rất nhiều ngôi sao đảm nhiệm tốt như Julian Draxler hay sao trẻ đang lên Leroy Sane. Thêm một Reus nữa ở tuyển Đức thì vị trí này có vẻ hơi thừa khi mà danh sách dự World Cup của các đội chỉ giới hạn trong 23 cầu thủ.

Tuy nhiên, Reus là sự lựa chọn đáng cân nhắc của HLV Loew bởi tiền vệ này hoàn toàn hữu ích với tuyển Đức. Các con số thống kê đã nói lên tất cả, trong 29 lần khoác áo tuyển Đức, Reus ghi được chín bàn và kiến tạo bốn bàn.

Vấn đề lựa chọn nhân sự hoàn toàn thuộc về thẩm quyền của HLV Loew và cùng chờ tháng 6 xem hai tuyển thủ đội trưởng của hai đội mạnh nhất nước Đức có được HLV Loew điền tên vào “chuyến tàu” đến Nga hay không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm