Tuyến giữa Barca: Chuyền đã giỏi, ghi bàn càng "siêu"

Những pha đan lát vừa đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả ở tuyến giữa chính là bệ phóng cho thành công của đội chủ sân Camp Nou dưới triều đại Pep Guardiola. Nhưng các tiền vệ của Barca không chỉ chuyền bóng giỏi mà dứt điểm cũng hay!

Tuyến giữa Barca: Chuyền đã giỏi, ghi bàn càng "siêu" ảnh 1

Tuyến giữa Barca chuyền hay mà ghi bàn cũng giỏi - Ảnh fcbarcelona.com

Tính đến thời điểm này của mùa giải, các tiền vệ của Barca đã ghi tới 39 bàn thắng trên mọi mặt trận. Ngay như ở chiến thắng gần đây nhất trước Sporting Gijon, cả 3 bàn thắng mà các nhà ĐKVĐ ghi được đều xuất phát từ đôi chân của các tiền vệ, đó là Iniesta, Keita và Xavi. Iniesta chính là tác giả bàn mở tỷ số với pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm cận thành chính xác sau quả căng ngang của Adriano trước khi Keita nâng tỷ số lên 2-1 bằng một pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, đến lượt Xavi ấn định tỷ số 3-1 bằng một pha chạy chỗ rồi dứt điểm như một tiền đạo thực thụ.Trong số các tiền vệ đã “nổ súng” cho Barca mùa này, Cesc dẫn đầu với 15 lần lập công, tiếp theo là Xavi (12 bàn), Iniesta (5), Thiago Alcantara (3), và Seydou Keita (2). Đó là chưa kể tài năng trẻ của đội B Sergi Rober, người đã ghi 1 bàn ở Cúp nhà Vua và 1 bàn khác ở Champions League. Với cá nhân Xavi, đây là mùa giải mà anh “mắn” bàn thắng nhất trong sự nghiệp bởi từ khi ra mắt đội một Barca, tiền vệ mang áo số 6 này chưa bao giờ ghi quá 10 bàn/mùa. Thành tích ghi bàn tốt nhất của Xavi trước đó là 10 pha lập công cho Barca sau 59 trận ở mùa giải 2008/09. Với 39 bàn được ghi bởi các tiền vệ, đây cũng là mùa giải mà tuyến giữa của Barca “mắn” bàn nhất dưới triều đại Guardiola. Mùa trước, hàng tiền vệ của Barca đã đóng góp 24 bàn, mùa trước nữa là 17 và 27 ở mùa đầu tiên của Pep ở Camp Nou (2008/09). Theo V.M (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm