Tuyển sinh đầu cấp quận 3, Phú Nhuận

Theo đó, những học sinh lớp 5 được công nhận “đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học” đều được vào học lớp 6 tại các trường công lập trên địa bàn.

Tại quận Phú Nhuận, khối mầm non phường nào nhận phường đó, riêng Trường Mầm non Sơn Ca 14 nhận thêm các cháu phường 13. Các trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Cổ Loa, Chí Linh, Đông Ba, Phạm Ngọc Thạch và Lê Đình Chinh sẽ tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường (TATC). Học sinh được phân tuyến về những trường này có nguyện vọng học TATC sẽ đăng ký khi làm hồ sơ nhập học.

Trường THCS Độc Lập, Sông Đà, Châu Văn Liêm, Ngô Mây và Ngô Tất Tố tiếp nhận học sinh TATC của trường tiểu học Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính và Cổ Loa. Học sinh được xét tuyển là những em được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học; có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6,0 điểm trở lên; được phân tuyến về bốn trường này.

Ngoài ra trường Sông Đà, Ngô Mây và Châu Văn Liêm sẽ tổ chức khảo sát khả năng học ngoại ngữ cho những em được phân tuyến về ba trường này và có nguyện vọng theo học lớp TATC. Đối tượng dự khảo sát là những học sinh có điểm lớp 5 hai môn tiếng Việt và toán đạt loại giỏi.

Tại quận 3, bậc mầm non huy động tối đa trẻ 5 tuổi (sinh năm 2004) trên địa bàn ra lớp. Bậc tiểu học tuyển sinh 100% trẻ sinh năm 2005 trên địa bàn vào lớp 1 (cả thường trú, tạm trú). Các lớp tăng cường tiếng Anh được tổ chức tại bảy trường tiểu học: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thái Sơn, Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thi và Trương Quyền. Riêng Trường Tiểu học Lương Định Của tuyển ba lớp 1 tăng cường tiếng Pháp không phân biệt trái tuyến.

Lớp TCTA được tổ chức tại bốn trường THCS: Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Đoàn Thị Điểm. Trường THCS Colette tuyển hai lớp tăng cường tiếng Pháp. Riêng Trường THCS Lê Quý Đôn có tuyển hai lớp tăng cường tiếng Nhật.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm