Tỷ lệ lao động VN cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã giảm còn 49,8%

Tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mới đây, tại cuộc tiếp thân mật với ông Choi Tae-ho, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa đã trao đổi về vấn đề quản lý lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Choi Tae-ho cho biết, phía Hàn Quốc đã có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động nói chung cũng như người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc nói riêng.

Ông cũng cho biết, theo thống kê trong 2 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp đã giảm còn 49,8%. Đây là một tín hiệu đáng mừng, qua đó ông cũng ghi nhận sự nỗ của Việt Nam trong công tác tuyên truyền giúp người lao động nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình khi làm việc tại nước ngoài.

 
Theo PV (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm