UBND TP.HCM có thêm 3 ủy viên

Sáng 19-10, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã bầu bổ sung các ủy viên UBND TP.HCM.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trình tờ trình giới thiệu ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT, để bầu vào Ủy viên UBND TP.HCM.

bau-3-uy-vien-ubndtp

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng hoa cho ba tân uỷ viên UBND TP. Ảnh: MINH ANH

Sau đó, các đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bầu cử. Kết quả, ông Tăng Chí Thượng và ông Nguyễn Văn Hiếu được 88/88 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt. Ông Đặng Quốc Toàn được 86/88 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 97,73% đại biểu có mặt.

Ông Đặng Quốc Toàn năm nay 43 tuổi, quê xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, bắt đầu với vị trí là cán bộ Trung tâm Thông tin tư vấn Kinh tế Thanh niên thuộc Thành Đoàn TP.HCM từ 9-2000.

Sau nhiều năm hoạt động trong công tác đoàn, từ tháng 5-2005 đến 7-2006, ông là Phó trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn cơ quan Thành Đoàn TP.HCM.

Sau đó ông được cử đi học Thạc sĩ tại Singapore theo quyết định của UBND TP.HCM. Từ tháng 1-2011, ông làm Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn.

Từ 5-2011 đến 12-2011, ông được phân công giúp Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trực ở phía Nam phụ trách một số mảng công tác, theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác Đoàn ở các tỉnh phía Nam. Tháng 12-2011, ông là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11 đến 14-12-2012, ông Đặng Quốc Toàn được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012–2017.

Ngày 14-5-2016, ông Đặng Quốc Toàn được công nhận giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 10, nhiệm kỳ 2015–2020 và giữ chức vụ đó cho tới nay.

Ông Tăng Chí Thượng năm nay 54 tuổi, quê ở xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông là Phó giáo sư, tiến sĩ. Từ tháng 9-1994 đến tháng 8-2013, công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, từng giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này.

Từ tháng 8-2013 đến nay, ông công tác tại Sở Y tế TP.HCM với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế.

Từ ngày 1-9-2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu năm nay 55 tuổi, quê ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông Hiếu tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành toán, là cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Ông Hiếu hiện là Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT TP.HCM; đại biểu HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM từ tháng 4-2014. Đến ngày 20-8-2021, ông được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm