UBND TP.HCM họp báo vụ bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh

Tại cuộc họp báo, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết do nhu cầu của phụ huynh, những nhóm trẻ, cơ sở trông trẻ như Mầm Xanh mọc lên khá nhiều. Để quản lý những cơ sở này, ngoài quản lý trực tiếp từ phường xã, cần có sự phối hợp với Hội Phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn.

“Chúng tôi cũng đã cố gắng trong quản lý qua việc hằng năm đều có kiểm tra đột xuất, đồng thời chỉ đạo các Phòng Giáo dục tăng cường kiểm tra các nhóm trẻ vì Sở không thể đi kiểm tra hết. Để xảy ra sự việc đáng tiếc này Sở cũng có một phần trách nhiệm. Do đó, chúng tôi đề xuất đối với nhóm lớp tư thục cần phải gắn camera để tăng cường sự giám sát của cha mẹ đối với con em mình” - bà Thu nói.

Phó Chủ tịch UBND quận 12, bà Trịnh Thị Mỹ Lan, cho hay cơ sở Mầm Xanh ngoài bà Mỹ Linh là chủ còn có hai bảo mẫu. “Sau khi xuất hiện thông tin cơ sở bạo hành trẻ, quận đã kiểm tra ngay và chỉ đạo UBND phường đình chỉ cơ sở này, đồng thời phối hợp với bên công an điều tra sự việc. Tiếp đó, quận cũng đã tiếp xúc với phụ huynh có con em học tại đây. Hiện công an quận đang tạm giữ bà Mỹ Linh và tiếp tục triệu tập hai bảo mẫu” - bà Lan thông tin.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Cũng theo bà Lan, sáng 27-11 UBND quận đã phối hợp cùng UBND phường Hiệp Thành, Phòng Giáo dục quận trực tiếp tới cơ sở Mầm Xanh để thông báo sắp xếp cho các cháu tới học tại Trường Mầm non Họa Mi 2 gần đó.  Hầu hết các cháu đang được gửi tại cơ sở đều là con em của công nhân ở khu công nghiệp. Chiều nay đã có bảy phụ huynh đăng ký thăm khám cho con tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - bà Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh cần phải xử lý dứt điểm, tới nơi tới chốn những sự việc như ở cơ sở Mầm Xanh. “Các quận, huyện cho biết đã thực hiện kiểm tra, tại sao tình trạng bạo hành trẻ mầm non vẫn tiếp tục xảy ra? Như vậy công tác kiểm tra của ngành đang vướng ở chỗ nào? Xem clip, tôi không hiểu những người đánh trẻ có còn chút nhân tính nào hay không. Không thể chấp nhận tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa” - bà Thu nói.

Cũng theo bà Thu, để hạn chế được tình trạng bạo hành trẻ tại các sở mầm non, các cơ sở này buộc phải trang bị camera. Tuy nhiên, đại diện Công an TP.HCM nêu cái khó là sẽ lắp đặt đầu thu ở đâu vì có rất nhiều trường hợp cô vẫn đưa các bé vào chỗ khuất ở cầu thang, hành lang hoặc phòng vệ sinh để đánh.

Bảo mẫu tên Linh dùng can nhựa đánh liên tiếp lên đầu một bé gái. Ảnh: Zing

Bà Thu cũng chỉ đạo quận 12 cần sớm thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ vụ việc, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố, không nhân nhượng.

Trước đó, sáng 26-11, báo Tuổi Trẻ đã đăng clip bạo hành trẻ tại Trường Mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).  Nội dung clip cho thấy có ba người phụ nữ đã dùng tay đánh, dùng chân đạp, tát vào mặt, đầu… các bé. Các bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ có tên Linh, Quỳnh.

Chiều cùng ngày, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12, TP.HCM, xác nhận đã đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh khi xuất hiện clip các bảo mẫu ở cơ sở này đày đọa trẻ. Cơ sở này trông giữ 35 trẻ, hầu hết trẻ là con của công nhân đang làm việc tại các khu lân cận.

Về thông tin cơ sở Mầm Xanh có công an "bảo kê", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - bà Nguyễn Thị Thu đề nghị Công an quận 12 cần sớm kiểm tra để thông tin lại cho chính xác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm