Ukraine có thể im tiếng súng?

Chính phủ Ukraine và nhóm ly khai đã đi tới một thỏa thuận kết thúc bạo lực từ ngày hôm qua (1-9). Người phát ngôn của quân đội Kiev Oleksander Motuzyanyk nói rằng tín hiệu đầu tiên cho thấy hai bên đang cố gắng để thực hiện thỏa thuận Minsk.

“Vào 12 giờ tối nay, sẽ không còn bất kỳ vụ nổ súng do các nhóm vũ trang gây ra. Tình hình sẽ dịu lại", phát ngôn viên Oleksander Motuzyanyk nói. Ông nói thêm rằng, đã không có binh sĩ nào chết hoặc bị thương trong vòng 24 giờ qua.

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (bìa phải) phải nổ lực hơn nữa để đạt sự ủng hộ rộng rãi đối với thỏa thuận Minsk.

Tuy nhiên, lực lượng "chủ nghĩa dân tộc" đã biểu tình bên ngoài quốc hội trước đó hôm 31-08. Một vài thiết bị nổ, bao gồm bom khói và một quả lựu đạn, được ném từ đám đông biểu tình vào tòa nhà quốc hội trong lúc cuộc thảo luận sửa đổi hiến pháp đang diễn ra.

Cuộc phản đối đã làm hai vệ binh chính phủ thiệt mạng. Cảnh sát đã bắt giữ 18 người, trong đó có một người đã ném bom. Điều này cho thấy rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phải nổ lực hơn nữa để đạt sự ủng hộ rộng rãi đối với thỏa thuận Minsk.
Thỏa thuận Minsk, được đề xuất bởi lãnh đạo các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp, được coi là nền tảng quốc tế nhằm kết thúc cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Đã có hơn 6500 người chết từ khi cuộc nổi loạn của quân ly khai nổ ra hồi tháng 04-2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm