Ukrinform:Đức duyệt gửi Ukraine 2.700 tên lửa đất đối không vác vai thời Liên Xô

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 3-3 cho biết Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã duyệt cung cấp 2.700 tên lửa đất đối không vác vai Strela cho Ukraine.

Thông tin này được hãng tin DPA (Đức) đăng tải. Theo DPA, đây là loại tên lửa vác vai Strela sản xuất từ thời Liên Xô và được lấy ra từ kho dự trữ của quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) sau khi hai miền thống nhất năm 1990.

Ukrinform cho biết Đức duyệt cung cấp 2.700 tên lửa đất đối không Strela cho Ukraine. Ảnh: ILLUSTRATIVE

Mới đây, Ukraine cũng cho biết đã nhận được lô vũ khí đầu tiên từ Đức, gồm 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger.

Cũng theo Ukrinform, báo cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đã nhận được hỗ trợ quân sự thường xuyên từ 19 nước. Các vũ khí được gửi đến bao gồm vũ khí tối tân, đạn dược và nhiên liệu.

"19 quốc gia đã và đang gửi cho chúng tôi những vũ khí, đạn dược, đồ bảo hộ, thiết bị y tế và nhiên liệu hiện đại nhất phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine" - theo Bộ Ngoại giao Ukraine.

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao đang đàm phán gấp rút để xin các đối tác hỗ trợ thêm các máy bay chiến đấu cho Lực lượng Không quân Ukraine trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm