Ùn xe nghiêm trọng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Theo ghi nhận, bắt đầu từ điểm lên cao tốc tại vòng xoay quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai), hàng ngàn phương tiện ô tô, xe tải nối đuôi nhau kéo dài theo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Nguyên nhân được xác định là các phương tiện dồn nhau do phải xếp hàng mua vé tại trạm thu phí Long Phước (TP.HCM), trong khi vào ngày cuối tuần các phương tiện đi trên cao tốc rất đông.

Anh Đạt, một tài xế đi trên cao tốc, cho biết: "Đi từ đầu quốc lộ 51 đến trạm thu phí Long Phước (thuộc địa phận quận 9, TP.HCM) chỉ khoảng 5 km mà phải mất hơn 30 phút, các phương tiện ô tô phải nhích từng chút chen nhau đi".

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc chiều 6-10. Ảnh: Tự Sang

Ghi nhận của PV, khi vừa hết trạm thu phí Long Phước thì các phương tiện lưu thông khá thông thoáng, không xảy ra ùn xe.

Thống kê của Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chín tháng đầu năm, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn tiếp tục giữ “ngôi vương” về lưu lượng với 12,48 triệu lượt phương tiện qua lại, trong đó số phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến này cao hơn cùng thời điểm năm trước tới 45,5%.

Đây cũng là tuyến có mật độ phương tiện tập trung cao nhất trong các tuyến cao tốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, đặc biệt vào dịp cuối tuần, ngày lễ, tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm