Ứng 200 tỉ đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trên QL1

Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải thu hồi gần 170 ha, với hơn 5.100 hộ dân bị ảnh hưởng và gần 490 hộ tái định cư nhưng chỉ mới hoàn thành 74% kế hoạch. Tại Phú Yên có 190 ha phải giải phóng mặt bằng với hơn 5.100 hộ bị ảnh hưởng, hơn 1.000 hộ tái định cư. Tiến độ tại đây mới chỉ đạt 39% kế hoạch.

Nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng và tái định cư, lãnh đạo hai tỉnh cho biết do không có kinh phí. Phó Thủ tướng đề nghị hai tỉnh rà soát, đôn đốc cụ thể từng việc; các tập đoàn, công ty phải bàn giao sớm mặt bằng. Ngoài ra, đại diện EVN, VNPT, Viettel... phải trực tiếp xuống cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc. Nếu đến 31-5 vẫn chưa có tiến triển, các cá nhân liên quan sẽ phải chịu kỷ luật.

Hai tỉnh này sẽ được tạm ứng mỗi tỉnh 100 tỉ đồng để giải quyết khó khăn trước mắt, xây dựng tái định cư.

PD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm