BẠN CẢ LÀNG GÓP Ý!

Ưu tiên dành cho người gửi thư trước!

Từ đó, tinh thần chân chính trong sân chơi không được trọn vẹn thì ý nghĩa tìm hiểu pháp luật trở thành nhạt nhẽo. Muốn khắc phục những cái dở đó, đề nghị BTC nên chấm thi theo các tiêu chí như sau:

1. Khi đã xác định số lượng sĩ tử đạt điểm 10 thì căn cứ theo ngày giờ trên dấu bưu điện và email để chọn ra khoảng 200 thư gửi dự chơi sớm nhất để được bốc thăm ngẫu nhiên 28 người lọt vào danh sách trúng giải.

2. Lại bốc thăm ngẫu nhiên trong số này (hay chọn ra ba lời đáp chất lượng nhất) xếp đứng đầu “bảng vàng”.

3. Xóa bỏ tiêu chuẩn chỉ dựa vào đoán mò “có bao nhiêu…”.

4. BTC cũng cần linh động loại trừ tình huống “may mắn liên tiếp” đối với ba giải cao nhất. Thí dụ: Kỳ 103: anh X, chị Y, cô Z đoạt đầu “bảng vàng”. Đến Kỳ 104, ba người này lại may mắn lọt vào danh sách 28 người trúng giải thì đành chấp nhận cho họ yên vị ở giải khuyến khích thôi. Giải pháp loại trừ chỉ cần áp dụng ba kỳ chơi liên tiếp thôi. Đây là sự công bằng tương đối.

Dĩ nhiên BTC sẽ phải cực nhọc hơn vì mất công sàng lọc cả đống thư để chọn mặt gửi... “tiền”!

NGUYỄN VĂN TÁM (730/29/90 hương lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm