Vận chuyển thuê 4 kg ma túy lấy công 1.000 USD

Chiều 3-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Lầu Bá Tủa (23 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lầu Bá Tủa bị công an và hải quan bắt giữ.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, mai phục, lúc 22 giờ đêm 2-10, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) vây bắt Tủa. Lúc này, Tủa từ Lào ôm ma túy về đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).

Tùa đã chống trả nhằm chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt gọn và thu giữ 4 kg ma túy đá cùng chiếc điện thoại, một số tang vật khác.

Tang vật công an thu giữ của Lầu Bá Tủa. 

Bước đầu Tủa khai nhận từng làm việc ở Lào nên có quen người đàn ông tên Rê. Ngày 1-10, Rê gọi điện thoại thuê Tủa vận chuyển ma túy từ vùng biên về Nghệ An với tiền công 1.000 USD.

Tủa đã nhận lời, lên điểm hẹn nhận 4 kg ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch rồi mang đi giao cho một “trùm” khác như thỏa thuận thì bị bắt giữ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm