Á hậu Lệ Hằng đi thi hoa hậu hoàn vũ trùng ngày tết

Cách đây một tháng (11-12-2016), á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng đại diện Việt Nam cùng 10 thí sinh Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Thái Lan, Mỹ và nước chủ nhà Philippines được ban tổ chức mời ghi hình quảng bá cho cuộc thi Miss Universe 2016

Lệ Hằng được báo chí quốc tế quan tâm khi đến Philippines để ghi hình quảng bá. Ảnh Ngôi sao.

Lệ Hằng được báo chí quốc tế quan tâm khi đến Philippines để ghi hình quảng bá. Ảnh: NGÔI SAO

Á hậu Lệ Hằng, 23 tuổi vinh dự được đài truyền hình CNN ghi hình phỏng vấn.

Á hậu Lệ Hằng, 23 tuổi vinh dự được đài truyền hình CNN ghi hình phỏng vấn.

Quà lưu niệm được Lệ Hằng mang đến Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2016.

Quà lưu niệm được Lệ Hằng mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016.

Lệ Hằng tên thật là Đặng Thị Lệ Hằng, năm nay 23 tuổi đến từ Đà Nẵng.

Lệ Hằng tên thật là Đặng Thị Lệ Hằng, năm nay 23 tuổi đến từ Đà Nẵng.

Á hậu Lệ Hằng đi thi hoa hậu hoàn vũ trùng ngày tết ảnh 5

Nhan sắc Lệ Hằng được chuyên gia Missosology chấm thứ 46 trên tổng số 85 thí sinh.

Nhan sắc Lệ Hằng được chuyên gia Missosology chấm thứ 46 trên tổng số 85 thí sinh. Ảnh 2Sao.

Hy vọng trong cuộc tranh tài lần này vị trí nhan sắc Lệ Hằng (trái) sẽ được cải thiện và lên ngôi. Ảnh: 2Sao

Cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) năm nay sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines diễn ra từ ngày 12-1 và chung kết lúc 8 giờ sáng 30-1 (nhằm mùng 3 tết âm lịch). Lệ Hằng sẽ cùng đọ sắc với 84 thí sinh khác từ các quốc gia trên thế giới. Như vậy cô sẽ đón tết tại Philippines. 

Một số hình ảnh về quốc phục của Lệ Hằng tại Miss Universe:

Thiết kế mang tên “Vũ điệu Phượng Hoàng” của thí sinh Nguyễn Đức Hải.

Thiết kế mang tên “Vũ điệu Phượng hoàng” của thí sinh Nguyễn Đức Hải.

Thiêt kế thứ hai của thí sinh Phạm Lâm Mỹ lấy ý tưởng chính từ Phụng bào Cung đình Huế và nghệ thuật khảm sành sứ.

Thiết kế thứ hai của thí sinh Phạm Lâm Mỹ lấy ý tưởng chính từ phụng bào cung đình Huế và nghệ thuật khảm sành sứ.

Thí sinh Nguyễn Hữu Bình đầu tư cho thiết kế mang tên Hồn Việt dựa trên hình ảnh chiếc nón lá bài thơ của xứ Huế.

Thí sinh Nguyễn Hữu Bình đầu tư cho thiết kế mang tên "Hồn Việt" dựa trên hình ảnh chiếc nón lá bài thơ của xứ Huế.

Lệ Hằng vui mừng khoác lên mình những bộ trang phục kỳ công, ấn tượng của các thí sinh tài năng. Hành trình Lệ Hằng đồng hành, chứng kiến những bộ trang phục từ khi chúng chỉ là ý tưởng nằm trên trang giấy đến khi hoàn thành trong buổi chụp hình khiến người đẹp thêm phần cảm xúc.

Đặc biệt, thí sinh Thái Trung Tín có đến hai mẫu trang phục lọt vào tốp 5, bao gồm “Mẫu nghi” và “Nàng mây”. Ảnh: DÂN TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.