Bài hát cho những người thích... ăn

Chiếc bụng đói là ca khúc dễ thương do nhạc sĩ Tiên Cookie viết cho học trò Thanh Ngân đội mình trình diễn trong chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí.

Thanh Ngân nhí nhảnh trong ca khúc Chiếc bụng đói.

Sau khi tuyên bố tạm ngừng viết ballad, Tiên Cookie chia sẻ sẽ có một dự án mới nhưng ít ai ngờ dòng nhạc tiếp theo mà nữ nhạc sĩ lựa chọn đó chính là… nhạc thiếu nhi. Sáng tác thiếu nhi đầu tay của mình mang tên Chiếc bụng đói đã được Tiên Cookie dành tặng cô học trò út trong đội - Thanh Ngân. Ca khúc dường như được đo ni đóng giày cho “khủng long nhỏ” Thanh Ngân khi nội dung kể về một em bé thích ăn uống, có ước mơ ăn tất cả mọi thứ trên đời bất chấp béo.

Vượt xa cả kỳ vọng của nhạc sĩ, Thanh Ngân đã có một phần trình diễn vô cùng tự nhiên, dễ thương trên sân khấu kết hợp với vũ đạo nhí nhảnh. Quá hạnh phúc, Tiên Cookie đã òa khóc: “Cô không cần tiền, danh vọng hay những thứ cao sang, chỉ cần cảm giác này, khi thấy con đứng trên sân khấu hát với tất cả niềm đam mê, nỗ lực rất lớn cùng sự tận hưởng âm nhạc. Cô cảm ơn con”.

Tiên Cookie đã òa khóc sau màn trình diễn của Thanh Ngân.

Khi được hỏi về ca khúc đặc biệt này, Tiên Cookie chia sẻ: “Tiên viết Chiếc bụng đói với một tâm trạng cực kỳ thoải mái, mất nửa tháng để suy nghĩ nội dung và hoàn thành ca khúc trong một tiếng. Tiên là người rất thích ăn uống và cũng biết có nhiều người cũng giống Tiên, đặc biệt là các em bé. Đây là một ca khúc dành cho thiếu nhi, tuy nhiên Tiên nghĩ người lớn cũng có thể nghe và thích nó, nhất là đối với ai hơi… ham ăn một chút. Về Thanh Ngân, cô bé là em út trong team nên Tiên tặng cho Ngân một món quà, hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp giữa hai cô trò”.

"Khủng long nhỏ" Thanh Ngân nhí nhảnh, dễ thương với ca khúc hợp tuổi mình.

Thực tế, trong thị trường âm nhạc hiện tại, sáng tác dành cho thiếu nhi ngày càng hiếm hoi và trong các chương trình truyền hình thực tế cho thiếu nhi, không ít lần các em hát nhạc người lớn. Một trong những lý do các em hát nhạc người lớn bởi ít ca khúc thiếu nhi có những màu sắc âm nhạc đặc biệt để các em phô diễn giọng lẫn khả năng biểu diễn của mình.

Chính vì thế, không lạ khi sau chương trình phát sóng, ca khúc Chiếc bụng đói với MV hoạt hình dễ thương làm các phụ huynh lẫn các em nhỏ thích thú chia sẻ.

Viết nhạc cho thiếu nhi Tiên nghĩ không cần điều gì phức tạp ngoài một giai điệu đẹp, dễ nhớ và phần lời hợp với suy nghĩ của trẻ con. Tiên đã phải mất thời gian tìm hiểu xem các bé nghĩ gì, thích gì bởi Tiên biết các bé có một cách suy nghĩ và thế giới rất khác với người lớn.

Tuy nhiên, nhạc trẻ em không có nghĩa là mình làm qua loa, dễ dãi. Một trong những điểm đặc biệt nữa của Chiếc bụng đói đó chính là bản hòa âm pop pha jazz rất mới mẻ của Khoa Vũ. Tiên viết bài hát thiếu nhi với một chất lượng của sản phẩm dành cho người lớn.

Nhạc sĩ Tiên Cookie chia sẻ về việc viết nhạc thiếu nhi

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.