Biển đảo Tổ quốc trong ngày Thơ Việt Nam

Tại Hà Nội, khai mạc ngày 5-3 (tức ngày 15 tháng Giêng) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội. 

Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đánh trống khai mạc đêm thơ lần thứ 12 tại TP.HCM - Ảnh NT 

Song song ngày thơ là Hội nghị Quảng bá Văn học và Liên hoan Thơ Châu Á - Thái Bình Dương, với sự tham gia của nhiều nhà thơ, tác giả đến từ Anh, Pháp, Australia, Brazil... tham gia. 

Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký biểu diễn viết thư pháp thơ bằng chân tại đêm thơ 2014 - Ảnh NT

Tại TP.HCM, tổ chức sớm một ngày vào lúc 19 giờ ngày 4-3 tại trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM (81, Trần Quốc Thảo, quận 3). Chủ đề "Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ Quốc". Tổ chức và đạo diễn đêm này là nhà thơ Phạm Sỹ Sáu và Trương Nam Hương.

Vào ngày 5-3, độc giả sẽ tham quan và giao lưu tại các sân thơ. MC của chương trình là nhà thơ Lê Minh Quốc và tác giả Tiểu Quyên.

Còn đây là hình ảnh các cây bút thơ trẻ Minh Đan - Thanh Bình Nguyên - Tiểu Quyên diễn tập kịch thơ Mưa nắng Sài Gòn chuẩn bị biểu diễn trong đêm thơ.

Hai cây bút trẻ Thanh Bình Nguyên - Tiểu Quyên (phải) diễn tập kịch thơ "Mưa nắng Sài Gòn" chuẩn bị biểu diễn trong đêm thơ -Ảnh Thất Sơn

Ngày thơ còn có sự tham gia của 25 CLB Thơ của các quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố. Trong đó, có các CLB Thơ-Thư pháp Hoa ngữ, CLB THơ Chăm, Khơ-me...

Nhà thơ Inrasara (giữa) CLB Thơ Chăm đọc thơ - Ảnh NT

Nhiều tác giả tham gia: Trần Vĩnh, Lê Thị Kim, Nguyễn Lương Hiệu, Lệ Bình. Trần Hữu Lục, Huệ Triệu, Phạm Thị Ngọc Liên, Thanh Tùng, Trần Lê Sơn Ý... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm