Buổi phỏng vấn đầu tiên của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008 - Dayana Mendoza.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008 - Dayana Mendoza.

Vẫn trong bộ đầm dạ hội màu vàng sang trọng và quyến rũ nổi bật nước da nâu khoẻ khoắn, tân HHHV Dayana Mendoza - người đẹp đến từ Venezuela vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự đăng quang của mình. Mặc dù vậy với phong thái tự tin, chuyên nghiệp vốn có của một siêu mẫu, HHHV 2008 đã thật tự tin, sắc xảo trước các câu hỏi của vòng vây báo giới.

Xuất hiện trong cuộc họp báo có rất nhiều phóng viên nước ngoài đến từ Mỹ La tinh, chính bởi vậy, tân HHHV ngoài là “đối tượng” của các ký giả, cô còn thể hiện xuất sắc vai trò của một phiên dịch viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, đặc biệt là phóng viên Việt Nam khi tác nghiệp.

Tân HH trong buổi họp báo sau lễ đăng quang.
Tân HH trong buổi họp báo sau lễ đăng quang.

* Xin chúc mừng tân HHHV 2008. Cô có thể cho biết cảm xúc của mình khi đăng quang?

Thành thật mà nói, đó là một cảm xúc khó tả mà chính tôi cũng không rõ. Nhưng hiện nay, tôi đang ngập tràn hạnh phúc, niềm vui…và vẫn lâng lâng trong niềm hân hoan.

* Kế hoạch sau khi đăng quang của cô là gì?

Tôi cũng không rõ nữa. Điều này, người của MUO và bà chủ tịch hiệp hội HHHV Paula Shugart rõ hơn tôi. Có thể là bay về New York và tham gia những hoạt động trong khuôn khổ và và thực hiện sứ mệnh của một HHHV.

Dayana Mendoza trong buổi họp báo đầu tiên trong cuộc đời mình với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ 2008.
Dayana Mendoza trong buổi họp báo đầu tiên trong cuộc đời mình với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

* Điều gì đã đưa cô đến với chiếc vương miện của cuộc thi HHHV 2008? Điều gì đã khiến cô trở nên đặc biệt và khác với các thí sinh khác?

Tôi tin là sự tự tin và vẻ đẹp mang đặc trưng quê hương Venzuela đã góp phần đưa tôi đến với thành công này. Không những vậy, sự ủng hộ của khán giả quê nhà cũng như tất cả mọi người là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để tôi tự tin trên chặng đường dài. Gia đình tôi, bạn bè và người thân của tôi tạiVenezuela đã cùng tôi đi đến thành công này.

* Trở thành HHHV 2008, cô sẽ là đại diện của phụ nữ trên toàn thế giới, và sẽ có ảnh hưởng lớn với giới trẻ. Cô sẽ nói điều gì với họ?

Tôi sẽ nói, hãy tự tin, hãy ước mơ, cố gắng hết sức. Nhưng quan trọng nhất, hãy là chính mình là lạc quan trong cuộc sống.

Dayana Mendoza trở thành người phụ nữ đẹp nhất hành tinh với nhiều sứ mệnh mới.
Dayana Mendoza trở thành người phụ nữ đẹp nhất hành tinh với nhiều sứ mệnh mới.

* Khi trở về quê hương, cô sẽ nói gì với người dân đất nước Venezuela về Việt Nam?

Tôi đã có một khoảng thời gian thật đẹp với nhiều kỷ niệm trên khắp những thành phố tôi đã đi qua tạiViệt Nam. Nắng gió nơi đây, những phong cảnh tuyệt đẹp và những người bạn dễ mến sẽ là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Cựu hoa hậu HHHV 2007 Riyo Mori trong buổi họp báo sau lễ đăng quang của HHHV 2008 Dayana Mendoza.
Cựu hoa hậu HHHV 2007 Riyo Mori trong buổi họp báo sau lễ đăng quang của HHHV 2008 Dayana Mendoza.

Đúng vậy, chính nơi đây, Nha Trang – Khánh Hoà, Dyana Mendoza đã đánh dấu một bước son trong cuộc đời mình. Trở thành người phụ nữ đẹp nhất hành tinh với nhiều sứ mệnh mới, sẽ có vất vả, không ít khó khăn, nhưng trên tất cả, là sự thiêng liênh và niềm vinh hạnh mà biết bao cô gái mơ ước. Một chân trời mới, một cuộc sống mới đang rộng mở thênh thang với cô gái 22 tuổi đến từ Venezuela này.

Theo Netlife - Ảnh: TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm