Ca Huế chưa được công nhận là di sản cấp quốc gia

Trong chương trình ca Huế “Âm sắc Hương Bình”, người nghe được dịp thưởng thức những bài ca, ca kịch Huế tiêu biểu như: Hát múa Long Ngâm - Kim Tiền - Ngựa Ô và Mái Xắp, Hò mái Nhì và Nam Ai, Hầu văn Nhớ ơn công đức tổ tiên, Giã gạo đêm trăng, trích đoạn ca kịch Huế Ngọn lửa tình yêu... qua sự thể hiện của nghệ nhân Thanh Tâm, NSƯT Khánh Vân, NSƯT Thu Hằng, NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Đình Dũng... Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế.

NSND Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, đạo diễn chương trình cho biết: buổi lễ là nhằm khuyếch trương ca Huế, góp phần tạo động lực trong quá trình lập hồ sơ trình nhà nước công nhận ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Huế có hơn 400 nghệ nhân đang gắn bó với ca Huế. Đây là loại hình nghệ thuật có truyền thống lâu đời, mang phong cách và bản sắc độc đáo của Huế, đang được giữ gìn và phát huy nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận  là di sản văn hóa khiến những người dân Huế rất trăn trở...

NGUYỄN HÒA – THƯƠNG DƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm