Các dân tộc vùng Tây Bắc mở hội

Theo ban tổ chức, ngày hội văn hóa năm nay được tổ chức với nội dung đổi mới, tránh đi theo lối mòn cũ. Cụ thể, tại chương trình khai mạc, các tiết mục vẫn đảm bảo được yếu tố bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc và hoàn toàn không bị cách điệu hóa. Ngày hội có sự tham dự của tám tỉnh gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết sau 12 lần tổ chức, sự kiện đã đem lại những hiệu quả nhất định về phát triển du lịch. Ban tổ chức chương trình năm nay sẽ cố gắng tạo ra những yếu tố mới, điểm nhấn để có nét khác biệt nhưng cũng không xa rời bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội cũng chú trọng vào yếu tố tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước mà huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm