Cam kết không có ăn xin, ‘chặt chém’ ở giỗ tổ Hùng Vương

Đại diện tỉnh Phú Thọ cho biết theo kế hoạch, giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng năm Bính Thân 2016 sẽ diễn ra trong năm ngày, từ 12 đến 16-4 (tức từ ngày 6 đến 10-3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường vùng ven đền Hùng. Lễ hội do tỉnh Phú Thọ chủ trì có sự tham gia của các tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau.

Tại buổi họp báo, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định lễ hội đền Hùng năm nay sẽ không có nạn “chặt chém”, ép giá, chèo kéo làm phiền lòng du khách. Hiện tượng ăn xin, tắc đường, kẹt xe, bày bán thịt thú rừng chắc chắn sẽ không có. Tỉnh Phú Thọ công khai đường dây nóng 0210.3860.026 và 0210.6551.666 để du khách có thể gọi điện thoại phản ánh. Năm nay ban tổ chức cũng cho phép việc sử dụng flycam (thiết bị bay ghi hình), tuy nhiên phải được ban tổ chức cấp phép. Ban tổ chức không nhận những vật phẩm cung tiến khổng lồ, mang tính kỷ lục như bánh chưng, bánh giầy mà báo chí đã phản ánh thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm