Chung kết hoa hậu biên giới Việt-Campuchia: Đẹp đến khó tin!

Đêm 2-4, chung kết cuộc thi "Nét đẹp biên giới" huyện Đức Huệ (Long An) đã khép lại. Ngôi vị cao nhất là hoa khôi đã được trao cho cô gái xinh đẹp Chhuk Savy, người Camuchia, 19 tuổi.

Dù người đẹp đoạt giải được gọi là hoa khôi nhưng chúng tôi vẫn muốn gọi các thí sinh là các hoa hậu, như cách gọi của người dân ở đây là "đi coi hoa hậu".

"Nét đẹp biên giới" là cuộc thi quy mô cấp huyện giữa hai huyện Đức Huệ (Long An) và Chanh T'ria (Svay Rieng, Campuchia) tổ chức từ năm 2009 đến nay. Năm 2019 là lần thứ 6 cuộc thi này diễn ra. Dù chỉ có quy mô cấp huyện nhưng đây là cuộc thi rất đặc biệt đối với người dân hai huyện vùng biên.

Đường  dẫn vào Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng của xã Mỹ Qúy Tây tấp nập, sáng đèn trước giờ khai mạc đêm chung kết. Người dân hai bên vùng biên và đại diện của tỉnh Long An, đại diện hai huyện biên giới đều hướng về cuộc thi. Ảnh: HỒNG MINH

Cậu bé Phan Sơn Cao, học sinh lớp 4 (bìa phải) là một trong những khán giả đến sớm nhất. Cao cho biết mẹ phải trông em bé mới một tuổi nên Sơn tự đi xem chung kết với người bạn hàng xóm. Ảnh: HỒNG MINH

Người đàn ông này tên Minh, 49 tuổi, đến từ Hóc Môn, TP.HCM. Ông yêu mến cuộc thi và không khí ở đây tới mức ông quyết định mướn nhà trọ ở lại để theo dõi trọn vẹn hai đêm thi. Ảnh: HỒNG MINH

Anh Phạm Công Bằng, Phó Chủ tịch xã biên giới Mỹ Bình dẫn "gà nhà" đi thi. Anh tự hào cho biết Mỹ Bình là một đơn vị mạnh, năm 2016 giải hoa khôi đã thuộc về thí sinh đến từ Mỹ Bình. Năm 2018, xã này đoạt giải Á hậu 2 cùng giải trang phục đẹp nhất. Ảnh: HỒNG MINH

Các thí sinh Campuchia chuẩn bị trước giờ trình diễn. Họ thực sự là những cô gái rất ngọt ngào. Ảnh: HỒNG MINH

"Cô hoa hậu xã mình đẹp quá đi, phải quay phim lại". Ảnh: HỒNG MINH

Ông Sóc Kha (người Campuchia) cùng cả gia đình đến Mỹ Quý Tây để cổ vũ cho con trai dự thi ở mục "đôi nam nữ". Ông tự hào về con trai lắm, ông nói: "Nó đẹp trai và ngoan lắm". Ảnh: HỒNG MINH

Những người đến trễ không có chỗ ngồi tốt cũng không vấn đề gì. Họ theo dõi sân khấu từ bên ngoài cũng được. Ảnh: HỒNG MINH

Fan hâm mộ luôn hy vọng hoa hậu của xã mình sẽ đăng quang. Ảnh: HỒNG MINH

Những thí sinh đạt thứ hạng cao nhất trong đêm chung kết. Ảnh: HỒNG MINH

Chhuck Savy, cô gái  19 tuổi có nụ cười ngọt ngào đã đăng quang Hoa khôi. Trả lời phỏng vấn của PLO.VN, cô cho biết: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi trở thành Hoa khôi biên giới. Tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa giữa nhân dân hai nước. Tôi cảm ơn cha mẹ tôi đã cùng tôi đến đây". Ảnh: HỒNG MINH

Các fan hâm mộ tranh thủ "bắc cóc" hoa khôi để chụp hình và khoe với mọi người. Ảnh: HỒNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm