Chụp ảnh với hàng chục đèn lồng kỳ quan thế giới

Tổng cộng 45 đèn lồng được thắp sáng tại Lễ hội đèn lồng hữu nghị Việt - Hàn lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM trong suốt 45 ngày tại Khu đô thị Vạn Phúc, QL13, quận Thủ Đức.

Mô hình tháp bảy tầng và tháp Eiffel

Mô hình tháp bảy tầng và tháp Eiffel tại Lễ hội đèn lồng khổng lồ

Lễ hội này từng được công chúng rất quan tâm khi diễn ra tại Hà Nội vào năm ngoái. Đây có thể xem là điểm đến thú vị cho mùa lễ hội Noel và Tết Dương lịch 2018 tại TP.HCM.

Tháp bảy tầng cùng chuyện cổ tích.

Tháp bảy tầng cùng chuyện cổ tích.

Các nghệ nhân đã mất hàng tháng trời  để làm ra những chiếc đèn lồng cầu kỳ và mang đậm màu sắc truyền thống với các biểu tượng văn hóa nổi tiếng của thế giới và Việt Nam: Chùa Thiên Mụ, Tháp chín tầng… cũng như những câu chuyện cổ tích Việt Nam: Sơn Tinh – Thủy Tinh, Thánh Gióng…

Không chỉ có những chiếc đèn lồng mang hình dáng truyền thống, các nghệ nhân còn tạo ra những tác phẩm sáng tạo với nhiều hình thù khác nhau.

Nhiều hình thù ngộ nghĩnh dành cho người lớn và con trẻ

Nhiều hình thù ngộ nghĩnh dành cho người lớn và con trẻ

Cùng với hàng chục mô hình đèn lồng, Lễ hội đèn lồng khổng lồ còn có nhiều chương trình giải trí được tổ chức trong suốt những ngày diễn ra lễ hội: Các chương trình ca nhạc hằng đêm, vui chơi giải trí, ẩm thực, những gian hàng giới thiệu thời trang, đặc sản của Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, năm nay các chương trình giải trí, cũng như các hoạt động nghệ thuật còn có sự tham gia từ các trung tâm hỗ trợ cộng đồng như trại trẻ mồ côi, trường khuyết tật… nhằm giúp các em có cơ hội kết nối cùng xã hội.

Đèn lồng hình hạc

Đèn lồng hình hạc

Đèn lồng Thánh Gióng

Đèn lồng Thánh Gióng

Đèn lồng hình đu quay

Đèn lồng hình đu quay

Hoa hậu biển Đào Thị Hà là đại sứ cho Lễ hội đèn lồng hữu nghị Việt -Hàn 2017

Hoa hậu biển Đào Thị Hà là đại sứ cho Lễ hội đèn lồng hữu nghị Việt -Hàn 2017

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm