Có gì để xem, để chơi ở Festival Hoa Đà Lạt?

Ngay trong ngày khai mạc 23-12, từ trưa, các nẻo đường TP Đà Lạt đã bắt đầu đông đúc. Cửa ngõ từ TP.HCM vào Đà Lạt với các con đường 30-4, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, phương tiện xe các loại, đặc biệt là ô tô, xe khách các loại đông kín, xếp hàng dài. Tuy nhiên không có tình trạng kẹt xe. Nhiều cảnh sát giao thông đã được điều động để điều khiển giao thông. Trạm thu phí cao tốc trên quốc lộ 20 nối vào TP Đà Lạt cũng không thấy nhân viên thu phí. Càng về chiều tối, đường phố càng đông đúc. Nhiều con đường, nhiều khu vực ven trung tâm hay trong trung tâm thành phố  bình thường vốn vắng vẻ trong dịp này cũng trở nên đông đúc với lượng người, xe qua lại nườm nượp.

Sáng đến trưa 24-12, sự đông đúc trên các đường phố Đà Lạt vẫn được duy trì. Nhiều giao lộ trong thành phố lượng xe cộ luôn khá dày. Đường phố xuất hiện nhiều thanh niên chở đôi đi xe máy, đi nhiều xe thành nhóm tạo nên không khí sôi động. Cá biệt, có nhóm còn cử hẳn một xe chạy phía trước giơ cây chụp ảnh “tự sướng” chụp hình cả nhóm đang chạy xe máy phía sau nhìn vào rất nguy hiểm, không an toàn. Lượng người đi bộ cũng khá nhiều. Vẫn không có tình trạng kẹt xe.

“Festival Hoa Đà Lạt 2017” còn diễn ra đến ngày 2-8 với nhiều hoạt động như sau:

Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Đà Lạt
- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 23-12
- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên -TP Đà Lạt
- Nội dung: Khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam VTV1.

 Đêm rượu Vang Đà Lạt – Chương trình nghệ thuật “Thương Về Miền Đất Lạnh”
- Thời gian: 20 giờ 00, ngày 24-12
- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên - TP Đà Lạt
- Nội dung: Hội rượu Vang Đà Lạt và Văn nghệ chào mừng.

Tuần lễ thời trang Áo dài – Lụa
- Thời gian: Từ 23-12-2017 – 25-12-2017; Đêm trình diễn thời trang 20 giờ 00 ngày 24-12
- Địa điểm: Sân Golf Đà Lạt Palace
- Nội dung: Trình diễn áo dài thời trang – Lụa

Chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”
- Thời gian: 20 giờ 00 ngày 24-12
- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên - TP Đà Lạt
- Nội dung: Ca múa nhạc – Thời trang

Đêm hội “ Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
- Thời gian: 19 giờ 00 ngày 26-12
- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên – thành phố Đà Lạt
- Nội dung: Giới thiệu và quảng bá thương hiệu “ Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, tôn vinh thương hiệu nông sản Đà Lạt đối với sản phẩm rau, hoa, cà phê, chè và du lịch canh nông, tôn vinh người sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt – Lâm Đồng. Và chương trình ca múa nhạc “Màu hoa phiêu sương”.

Chương trình Ca nhạc bế mạc, tổng kết Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017
- Thời gian: 19 giờ 00 ngày 27-12
- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên – thành phố Đà Lạt
- Nội dung: Tổng kết bế mạc lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2017, chương trình hòa nhạc “Giai điệu thiên nhiên”

 Không gian hoa
- Thời gian: 23 đến 27-12
- Địa điểm: Xung quanh Hồ Xuân Hương, đường hoa Lê Đại Hành, Cầu ông Đạo, Công viên Trần Hưng Đạo, Không gian hoa tại các vườn hoa, làng hoa, doanh nghiệp, khu du lịch, tuyến đường, công viên hoa, khu dân cư…
- Nội dung: Không gian hoa Hồ Xuân Hương  (các tiểu cảnh hoa), phố hoa  và tiểu cảnh hoa.

Hội chợ - Triển lãm Thương mại -  Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2017
- Thời gian: Từ ngày 23-12 đến 2-1-2018 
- Địa điểm: Khu A Công viên Trần Quốc Toản – thành phố Đà Lạt (hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đức Trọng)
- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công  nghiệp. Giới thiệu các tour du lịch, các hãng lữ hành Lâm Đồng kết nối tour trong và ngoài nước.

Phiên chợ Rau – Hoa Đà Lạt, triển lãm nông nghiệp công nghệ cao Festival Hoa Đà Lạt
- Thời gian: Từ ngày 23-12 đến 2-1-2018.
- Địa điểm: Công viên văn hóa đô thị Đà Lạt (Golf Valley)
- Nội dung: Giới thiệu, quảng bá và khẳng định ngành sản xuất rau, hoa Đà Lạt – Lâm Đồng

 Phố Trà – Cà phê – Rượu Vang và Đặc sản Đà Lạt – Lâm Đồng
- Thời gian: từ ngày 23-12 đến 2-1-2018.

- Địa điểm: Đường Hồ Tùng Mậu (đoạn công viên Hồ Xuân Hương)- thành phố Đà Lạt
- Nội dung: Giới thiệu, quảng bá thương hiệu rượu Vang – Trà – Cà Phê – Đặc sản Đà Lạt.

Hình ảnh người xe đông đúc trên đường phố Đà Lạt và Con đường trà, cà phê, rượu vang:

Đông nhưng không kẹt xe.

Cảnh sát giao thông điều khiển các phương tiện tránh kẹt xe.

Trước con đường trà, cà phê, rượu vang sáng 24-12.

Người đi bộ chen nhau cùng các loại phương tiện trên phố.

Cảnh sát giao thông có mặt tại nhiều giao lộ.

Du khách đi thành từng nhóm đông.

Gian hàng trà Việt Nhật với cây hồng giả rất nhiều trái được tạo ra trên phố trà, rượu, cà phê, đặc sản.

Đường Hồ Tùng Mậu lượng xe tăng đột biến.

Gian hàng trà đầy không khí Noel.

Gian hàng trà bắt mắt.

Gian hàng cà phê đậm chất Đà Lạt bằng gỗ thông.

Một  gian hàng rượu vang.

Du khách nước ngoài xem cà phê.

Gian hàng  nước - rượu trái cây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm