'Con đường xuyên rừng' của nhà văn Lê Văn Thảo lên phim

Đợt phim được trình chiếu nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 1-5, 7-5 và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các hãng phim, các sở VH,TT&DL... tổ chức. Đợt phim diễn ra một tháng từ ngày 20-4 đến 20-5 tại 4 tỉnh thành: Hà Nội, Đăk Lăk, TP.HCM và Nghệ An.
'Con đường xuyên rừng' của nhà văn Lê Văn Thảo lên phim ảnh 1

'Đường xuyên rừng' khai mạc Đợt phim Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam

Cảnh trong phimĐường xuyên rừng

Đường xuyên rừngĐỉnh cao chiến thắng,đạo diễn Lê Phong Lan (Hãng phim truyền hình Bản sắc Việt), 4 tập (120 phút) là hai phim do nhà nước đặt hàng, đầu tư 100% kinh phí sản xuất.

Xem Đỉnh cao chiến thắng,tập 1

Ngoài ra, còn có các bộ phim:Những đứa con của làng, Thầu Chín ở Xiêm, Nhìn ra biển cả, Tiếng khèn...

'Con đường xuyên rừng' của nhà văn Lê Văn Thảo lên phim ảnh 4

Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên là người nước ngoài.

Trong đó,Đường xuyên rừng (tác phẩm văn học của nhà văn Lê Văn Thảo đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật - 2012) được lấy bối cảnh năm 1967, khi diễn ra trận càn Junction City - trận càn quy mô nhất và huy động đông quân nhất của Mỹ tại chiến trường miền Nam Việt Nam, nhằm tấn công vào Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh.

'Con đường xuyên rừng' của nhà văn Lê Văn Thảo lên phim ảnh 5

Diễn viên Trương Thế Vinh vào vai tổ trưởng trongĐường xuyên rừng

Đoàn làm phim Đường xuyên rừng sẽ có buổi giao lưu nghệ sĩ và chiếu phim lúc 8 giờ 30 ngày 27-4-2015 tại Nhà văn hóa điện ảnh thành phố, số 186 Nguyễn Văn Trỗi, P2Q.Tân Bình.

Buổi trình chiếu này dành cho các cựu chiến binh, sinh viên thành phố. Phim cũng sẽ được trình chiếu miễn phí tại địa chỉ trên ngày 26 và 28-4 lúc 10 giờ sáng; lúc 14 giờ ngày 25 đến 29-4 tại Cinebox 212 Lý Chính Thắng, quận 3 và lúc 19 giờ ngày 25 đến 29-4 tại rạp Đống Đa số 890 Trần Hưng Đạo, P7Q5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm