Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Chư Tan Kra

UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức lễ bàn giao Khu tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội và đón nhận bằng công nhận cấp tỉnh Di tích lịch sử điểm cao 995 - Chư Tan Kra.

Công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Chư Tan Kra ảnh 1

Từ tháng 3 đến tháng 6-1968, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 1 - mặt trận Tây Nguyên đã chiến đấu anh hùng với Sư đoàn 4 và Lữ đoàn 173 Mỹ trên đỉnh núi Chư Tan Kra và các dãy núi chung quanh. Gần 400 chiến sĩ (phần lớn là người Hà Nội) đã hy sinh tại điểm cao 995. Do đó, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Ban liên lạc Trung đoàn 209 đã quyết định xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội hy sinh tại chiến trường Bắc Kon Tum. Công trình có tổng kinh phí 33 tỉ đồng, trên diện tích 3 ha.

THÙY HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm