Đà Nẵng: Tái hiện tết xưa, tết nay

Lễ hội sẽ được xây dựng trên khu tết xưa và khu tết nay. Khu tết xưa sẽ được bố trí ba không gian văn hóa dân tộc. Không gian dân tộc Kinh sẽ có đình làng và các nghi lễ ngày tết tại đình làng, cây nêu ngày xuân, lễ hội mừng xuân, truyền thuyết các loài hoa, các gian hàng ẩm thực quê hương, bức họa đồng quê... Đến không gian dân tộc Chăm, du khách và người dân sẽ được chiêm ngưỡng mô hình tháp Chăm, nghề dệt Chăm, thưởng thức múa hát Chăm… Còn với không gian dân tộc Cơ tu sẽ là nhà sàn và các sinh hoạt trong nhà sàn, triển lãm hình ảnh và các dụng cụ sinh hoạt của dân tộc Cơ tu, biểu diễn thơ nhạc dân tộc, hát…

Khu tết nay sẽ có các chương trình Hái lộc đầu xuân, Vườn hoa xuân, Hoa tình yêu, hội trống múa lân, hội thi thời trang xuân, hội thi búp bê xuân …

Năm nay, TP Đà Nẵng cũng sẽ có đường hoa Bạch Đằng với 11 mẫu mô hình hoa được thiết kế tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày xuân. Với ý tưởng dòng sông Hàn chạy thẳng ra biển lớn, lần đầu tiên trên đường hoa Bạch Đằng sẽ xuất hiện những chiếc thuyền hoa được thiết kế hoàn toàn phù hợp với khung cảnh tự nhiên của tuyến đường...

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm