Điều bất ngờ ít biết về ca sĩ Phương Thảo 'Xe đạp ơi'

Trong những năm 90, khi dòng phim thị trường bắt đầu nở rộ thì những ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam cũng được nhiều đạo diễn chú ý. Không phải ca sỹ nào cũng mang lại sự thành công, nhưng họ góp phần không nhỏ tạo nên sức hút và doanh thu cho bộ phim.

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ
Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Phương Thảo trong phim Ngôi sao cô đơn

Phương Thảo sinh năm 1969 tại Sa Đéc, là ca sỹ nổi tiếng từ những năm 1990. Từ nhỏ cô đã tham gia sinh hoạt ca hát ở Nhà thiếu nhi Sa Đéc. Sau khi đoạt giải ba cuộc thi ca nhạc chuyên nghiệp toàn thành cho Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn, Phương Thảo trở nên nổi tiếng và được săn đón không thua gì các ca sỹ cùng thời. 

Không chỉ bên lĩnh vực ca hát, trong sự nghiệp của mình Phương Thảo còn tham gia đóng ba bộ phim gây tiếng vang lớn như: Ngôi sao cô đơn (1992), Tỷ phú không tiền (1992), Em và Michael Jacson (1993). Diễn xuất của cô khá tự nhiên và được đánh giá cao, mang lại doanh thu lớn cho nhà sản xuất. 

Sau khi chia tay Lê Tuấn Anh, Phương Thảo về đầu quân cho ban nhạc Đen Trắng của Ngọc Lễ và họ nên duyên vợ chồng trong những bài hát bất hủ như: Ba ngọn nến lung linh, Con heo đất, Con gái,...Hiện nay, Phương Thảo – Ngọc Lễ định cư tại Hoa Kỳ, vẫn tham gia các chương trình ca nhạc tại hải ngoại.   

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ
Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Ca sỹ Lê Tuấn một thời hiện hữu trong lòng khán giả trẻ TP Hồ Chí Minh và cả nước như một thần tượng đầy sức hấp dẫn, luôn gắn liền với những ca khúc dễ thương của tuổi học trò như: Chuyện đời xưa đời nay, Cô bé có chiếc răng khểnh, Trị An âm vang mùa xuân, Cô bé ngày xưa, Tình xa… Anh được khán giả thành phố yêu mến đặt cho danh hiệu hoàng tử.

Năm 1994, sau nhiều lần từ chối Lê Tuấn cũng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh khi tham gia bộ phim Sóng tình đóng chung với Lý Hùng, Mộng Vân, Y Phụng,…của đạo diễn Lý Sơn. Nhưng bộ phim khi ra mắt và diễn xuất của anh không được đánh giá cao, anh nhận thấy mình không phù hợp với loại hình nghệ thuật nhiều áp lực này, anh lại quay về với ca hát và làm nên những thành công mới.

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ
Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Thanh Hoa – một ca sỹ nổi tiếng của nhạc Việt trong thập niên 90 từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Sinco được yêu thích một thời. Thời điểm đó, Thanh Hoa là gương mặt rất nổi tiếng của các tụ điểm ca nhạc ở TP Hồ Chí Minh. Khán giả không thể quên hình ảnh cô ca sĩ trẻ có chiếc răng khểnh, mái tóc bồng bềnh tự đệm guitar, hát những ca khúc trữ tình như: Tàn tro, Giọt nắng bên thềm, Vết son trên áo, Happy new year,...

Nhờ nét đẹp tự nhiên mà Thanh Hoa chạm ngõ với điện ảnh trong bộ phimNgôi sao cô đơn (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) thực hiện cho Hãng phim Trẻ vào năm 1992. Ca sỹ Thanh Hoa đóng vai Hạnh - người bạn thân của Mỹ Nhung (Phương Thảo đóng), một nhạc công chơi guitar ở vũ trường, cô cùng với cảnh sát đi tìm ra nguyên nhân cái chết bất ngờ nhiều uẩn khúc của cô bạn thân. Bộ phim khi ra mắt rất nhiều khán giả yêu thích, trong đó nét diễn chân thật của Thanh Hoa nhận được nhiều tình cảm.

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ
Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Ca sỹ Ngọc Sơn – 'vua' nhạc sến nổi tiếng của làng nhạc Việt, năm 17 tuổi anh đã giành được rất nhiều giải thưởng về ca hát. Anh theo học khóa diễn kịch nhưng lại thử sức thi sang lớp thanh nhạc của Viện Nghiên cứu Âm nhạc. Kể từ đó tên tuổi của Ngọc Sơn vang xa khắp các tỉnh thành với giọng hát ngọt ngào đặc trưng và được hâm mộ một cách cuồng nhiệt trong những bài hát như: Lòng mẹ, Hát nữa đi em, Đêm tâm sự, Tình Cha...

Những năm 90, khi Ngọc Sơn rất nổi tiếng bên ca hát thì nhiều đạo diễn muốn mời anh tham gia đóng phim để tăng thêm phần sức hút. Anh đóng nhiều phim như: Vua lửa, Yểu điệu thục nữ, Cát bụi hè đường... Những vai này dễ thương, đáng yêu nhưng không mang lại sự thành công. Năm 2008, Ngọc Sơn trở lại trong vai trò diễn viên khi vào vai phản diện trong bộ phim chiếu tết Phát tàicủa Hãng phim Phước Sang.

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ
Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Hà Phương sinh năm 1972 tại Sài Gòn, là một ca sĩ rất nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương, trong khi hai chị gái Cẩm Ly và Minh Tuyết theo đuổi nhạc trẻ, thì chị lại quyết tâm với dòng nhạc quê hương nhờ sở hữu chất giọng rất ngọt ngào, truyền cảm. 

Nhưng ít ai biết rằng, lúc còn hoạt động sự nghiệp ở Việt Nam Hà Phương đã từng tham gia đóng ba phim đó là: Phim cổ tích Hoàng tử cứu mẹ, Hạ sĩ quan, Đời người hát rong. Trong đó, ấn tượng nhất là bộ phim nhựa Hạ Sĩ Quan(năm 1996) của đạo diễn Lê Chí Dũng, Hà Phương đóng vai nữ chính tên My - cô y tá quân y trong chiến khu thời chống Mỹ, cái chết của cô gây ám ảnh và để lại nhiều tiếc thương cho đồng đội. Phim cũng đã từng giành giải nhì tại liên hoan phim toàn quốc.

Năm 2000, Hà Phương lập gia đình và rời Việt Nam sang định cư ở Mỹ. Cô cũng vừa hoàn thành vai chính trong bộ phim Finding Julia của đạo diễn Igor Sunara, đóng cùng ngôi sao Tiếng chim hót trong bụi mận gai Richard Chamberlain.

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Phương Thanh và Việt Trinh trong phim Tiếng hú nơi hoang dã

Phương Thanh, Thanh Hoa, Phương Thảo, Ngọc Sơn, Hà Phương, Lê Tuấn, diễn viên, ca sỹ

Phương Thanh trong phim Trái tim không ngủ yên

Những năm 90, tên tuổi Phương Thanh nổi như cồn và những ca khúc của chị vang lên ở khắp mọi nơi. Tuy không nổi bật về ngoại hình, nhưng lại sở hữu một giọng hát đầy nội lực mà không phải ai cũng có được. Không dừng lại ở đó, nhiều đạo diễn còn muốn bắt cóc Phương Thanh vào phim của mình. Chị tham gia đóng hai phim: Trái tim không ngủ yên  Tiếng hú nơi hoang dã, từng tạo nên cơn sốt ở các rạp chiếu phim năm 1998 -1999 với doanh thu rất cao.

Mặc dù chưa từng học qua trường lớp diễn xuất nào song không một ai có thể phủ nhận những thành công của nữ ca sĩ sinh năm 1973 khi thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Năm 2005, chị trở lại vai trò diễn viên trong Khi đàn ông có bầu, và từ đó cho đến nay Phương Thanh được công nhận là một diễn viên thực thụ và đạt nhiều giải thưởng có uy tín trong những phim: Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Hot boy nổi loạn,...

Theo Hoàng Khôi (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm