Độc đáo hội thi chẻ đá mồ côi ngày đầu xuân ở Quảng Trị

Sáng 30-1 (mùng 6 tết), UBND xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, Quảng Trị tổ chức hội thi chẻ đá. Ảnh: B.TRÂM

Hội thi năm nay có sáu đội tham gia. Ảnh: B.TRÂM

Mỗi đội có hai người, họ phải chẻ từ viên đá to bốn, năm người khiêng thành những viên đá nhỏ vuông thành sắc cạnh với kích thước 10x18x26 cm. Ảnh: B.TRÂM

Nghề chẻ đá mồ côi được người dân ở đây làm từ hàng chục năm qua. Trước đây, người dân chẻ những tảng đá to thành các dụng cụ lao động như cối xay lúa, xay đậu... Về sau đá chẻ còn dùng trong xây móng nhà, lăng mộ... Ảnh: B.TRÂM

Thời gian thi diễn ra trong 1 tiếng đồng hồ. Ảnh: B.TRÂM

Những viên đá sắp hoàn thành. Ảnh: B.TRÂM

Dù có kinh nghiệm chẻ đá nhưng việc bị những vết thương trên bàn tay là điều khó tránh khỏi. Ảnh: B.TRÂM

Những viên đá được chẻ hoàn thành. Ảnh: B.TRÂM

Ban tổ chức trao giải cho những đội thi. Ảnh: B.TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm