Độc, lạ sản phẩm tái chế của thanh niên học nghề

Ngày 26- 8 tại Hà Nội,  Plan International Việt Nam phối hợp với Trung tâm REACH đã tổ chức sự kiện “Ngày xanh”. 

Tại đây, các nhóm học viên đã cho ra mắt các sản phẩm tái chế. Những sản phẩm này không chỉ đạt được yếu tố thẩm mỹ mà còn có khả năng ứng dụng cao trong đời sống.

Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Đào tạo kỹ năng xanh cho thanh niên học nghề tại Việt Nam” do tổ chức Plan Na Uy tài trợ với tổng ngân sách là 3,5 tỉ đồng, được thí điểm trong vòng hai năm, từ tháng 5-2015 đến tháng 12-2016. 

Cho đến nay, dự án đã hoàn thành giáo trình đào tạo kỹ năng xanh cho chuyên ngành pha chế, buồng phòng và thực hiện đào tạo cho 741 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại năm thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Hội An và Huế. 

Những tờ giấy đã qua sử dụng được các bàn tay khéo léo tạo thành những cánh hoa sặc sỡ.

Khó có thể tin được những chú lợn xinh xắn này được tạo ra từ những vỏ chai đã bỏ đi.

Bên cạnh đó còn là rất nhiều đồ trang trí trong nhà cũng được làm ra từ giấy loại, nylon cũ...

Ngoài ra những chiếc ly vỡ cũng được nhiều nhóm tận dụng để tạo thành những lọ cây cảnh nhỏ, xinh.

Đôi dép đã bỏ đi được các bạn tái chế thành nơi trồng cây, treo lên rất đẹp mắt.

Ngoài  trưng bày các sản phẩm tái chế, các bạn học viên còn tổ chức trình diễn thời trang từ các bộ trang phục cũng được làm nên bởi những đồ đã bỏ đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm