Dự đoán top 10 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015'

Cơ hội chiến thắng tại cuộc thi này chia đều 50-50 cho cả những gương mặt cũ lẫn những gương mặt mới. PLOdự đoán tốp 10 người đẹp sẽ được chọn vào vòng cuối của cuộc thi.

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

1)  Số báo danh 623 Trần Thị Thùy Trang. Thí sinh này có lợi thế là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp, lại có độ tuổi rất đẹp (sinh năm 1997) mới 18 tuổi, thuộc tốp thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Trang cũng sở hữu một gương mặt trong sáng với vẻ đẹp dịu dàng và một chiều cao lý tưởng 1m795, nặng 55 kg cùng các số đo 83-66,5-92,5.

2)  Nguyễn Thị Loan, số báo danh 337, từng là người đẹp biển ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và là á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013. Loan sở hữu một thể hình đẹp cao 1m75, nặng 54 kg, các số đo 89-62-92. Tính cách thân thiện, nhiệt tình, đáng mến, nỗ lực nên dễ chiếm được cảm tình của công chúng. 

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Từ năm 2010 đã từng được kỳ vọng trở thành hoa hậu Việt Nam. Ở cuộc thi này, dù là thí sinh lớn tuổi nhất với năm sinh 1994 nhưng cô vẫn tỏa sáng, nổi bật và được dự đoán chắc một suất á hậu.

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

3)  Số báo danh 312 Ngô Trà My. Thí sinh này đang có nhiều lời dự đoán sẽ trở thành tân hoa hậu trong đêm chung kết với rất nhiều lợi thế. Cô là gương mặt mới, lần đầu thi hoa hậu.

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Cô có tính cách khá trưởng thành để tự tin khi giao tiếp cùng một số tuổi không quá lớn hoặc quá trẻ để trở thành hoa hậu với năm sinh 1992. Các số đo của Trà My cũng thuộc loại đẹp 85-66,5-103. Lợi thế thêm nữa của Trà My là cô có gương mặt sáng khi trang điểm nhưng lại có bất lợi là răng không đều, miệng cong.

4)  Ngô Thị Trúc Linh, số báo danh 121. Cô sinh 1992, từng là hoa khôi Nam Mê Kông 2013, hoa hậu thế giới người Việt 2014. Trúc Linh sở hữu một vẻ đẹp thu hút với làn da nâu bóng và nụ cười rất tươi. Cô là một trong những nhan sắc nổi bật và hoàn thiện nhất cuộc thi với chiều cao 1m705, 54 kg, 81-61-91.

5)  Lê Thị Sang, số báo danh 108. Cô gái này có vẻ đẹp thùy mị, sang trọng, nữ tính, dễ thu hút ống kính PV. Cô từng vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2014 với chiều cao 1m74, 54,5 kg, 82-63,5-93,5. Cô có lợi thế tuổi trẻ với năm sinh 1994.

6)  Đặng Thị Lệ Hằng, số báo danh 304. Thí sinh này từng là quán quân cuộc thi người mẫu Elite Model Look Việt Nam 2014. 

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Cô sinh 1993, cao 1m735, 53,5 kg, 80,5-64,5-89.

7) Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 206. Nam Em nổi bật tại cuộc thi với danh hiệu hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 vừa gặt hái trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Tuy nhiên cô gái từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” này không thật sự nổi bật ở cuộc thi hiện nay và làm mất không ít cảm tình của công chúng khi vòng thi phỏng vấn vừa qua có cách nói chuyện khá ngô nghê.

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

 Cô sinh 1993, cao 1m71, 51 kg, 82-61-89.

8)  Số báo danh 803 Ngô Thị Quỳnh Mai. Cô gái này có vẻ đẹp khá lạ với làn da đen, gò má cao, đôi mắt mèo vừa rất tây vừa rất á đông gây chú ý ngay cho người đối diện. 

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Cô gái này từng tham gia “vietnam Next Top Model”, “Thử thách cùng bước nhảy” và nhảy múa rất giỏi. Cô sinh 1993, cao 1m71, 62,5 kg, 88-66-101.

9)  Phạm Thị Hương, số báo danh 120. Thí sinh này quen thuộc chẳng kém gì Nguyễn Thị Loan bởi cô từng là á khôi cuộc thi “Hoa khôi Thể thao thế giới 2014”, tham gia cuộc thi “Vietnam Next Top Model” và là tốp 10 “Hoa hậu Việt Nam 2014”. 

10 người đẹp sáng giá nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Có thể nói Phạm Hương là một trong những thí sinh có vẻ đẹp sáng, hoàn thiện nhất cuộc thi, xứng đáng trở thành hoa hậu và từng là ứng viên rất sáng giá của danh hiệu “Hoa hậu Việt Nam 2014”. Tuy nhiên, cô vướng phải nhiều xì căng đan nên vào sâu trong các tốp cuối của các cuộc thi sắc đẹp là rất dễ với cô nhưng đoạt một danh hiệu chính thức là điều khá khó khăn. Cô sinh 1991, cao 1m735, 52 kg, 78-63-93.

Thí sinh Đoàn Thị Ngọc Thảo đến từ Nha Trang

10) Số báo danh 207 Đoàn Thị Ngọc Thảo. Nhan sắc chiều cao của Ngọc Thảo không thật sự nổi bật ở cuộc thi nhưng cô có lợi thế là thí sinh của tỉnh chủ nhà Nha Trang - Khánh Hòa đã đăng cai cuộc thi và là thí sinh có số bầu chọn yêu thích cao nhất được ban tổ chức công bố gần đây.

Cô sinh 1993, cao 1m655, 49 kg, 82,5-60,5-88,5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm