Đua ghe, thuyền dịp lễ Quốc khánh

Năm nay, giải có bảy đội nam và bảy đội nữ đến từ tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tham gia tranh tài. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân TP Đà Nẵng và du khách tập trung hai bên bờ sông Hàn để cổ vũ cho các đội.

Sáng cùng ngày trên sông Hương, Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe và đua thuyền truyền thống lần thứ 26.

Các vận động viên tranh tài trên sông Hương. Ảnh: VIẾT LONG

Năm nay có tám đội đua ghe nam, nữ thuộc nhiều địa phương trong tỉnh tham gia. Mỗi đội đua có tám tay chèo và một tay lái, tranh tài ở các giải cúng, giải phá và giải tiền. Ngoài ra còn có nội dung đua thuyền rồng 800 m và 3.000 m.

Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân, qua đó nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng trên sông nước của người dân.

L.PHI - VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm