Hàng trăm nghệ sĩ kể chuyện dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ

Tối 14-4, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 10 năm khánh thành Khu tưởng niệm các Vua Hùng, chủ đề: Tự hào dòng máu lạc hồng đã diễn ra tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9, TP.HCM). 

Chương trình nghệ thuật ấn tượng ngay từ tiết mục mở đầu. 

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa đặc sắc gồm 3 chương: Hùng thiêng Âu Lạc; Nhớ về quê cha đất Tổ; Bay lên nòi giống Tiên Rồng. Những ca khúc như: Huyền sử Âu Lạc, Thánh Gióng ra trận, bánh chưng bánh dày và ca cảnh Mai An Tiêm, Việt Nam ngôi nhà chung, Mùng Mười Tháng Ba, đất nước Hùng Vương đất nước Bác Hồ, Bay lên nòi giống Tiên Rồng, giai điệu tự hào, liên khúc Quốc Tổ Hùng Vương - Việt Nam ơi chân trời rộng mở... qua phần thể hiện NSƯT Tấn Giao, NSƯT Hữu Quốc,  NSƯT Vân Khánh, NSƯT Tạ Minh Tâm… Cùng các ca sĩ Trung Kiên, Võ Hạ Trâm, Lưu Hiền Trinh, Kasim Hoàng Vũ, Phạm Thế Vĩ,…

Những tiết mục âm nhạc hoành tráng trong chương trình thể hiện truyền thống yêu nước hào hùng, tinh thần đoàn kết và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, công trình Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc là tấm lòng vọng về cội nguồn dân tộc của những người con Phương Nam Đất Việt, nhằm tái hiện các cột mốc lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần  tựa giáo dục lý tưởng, phát huy truyền thống dân tộc cho các thế hệ trẻ. 

Tiết mục ca cảnh Mai An Tiêm đem đến câu chuyện sự tích ra đời quả dưa hấu.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng nhóm ca múa thiếu nhi ABC Kids đã mang đến không khí sôi động qua ca khúc Bay lên nòi giống Tiên Rồng. 

Bạn Lê Minh Kha (SV năm 3 trường ĐH TDTT) chia sẻ: “Mình và 30 bạn khác rất vui và tự hào được đại diện cho nhóm Võ cổ truyền TP.HCM tham gia chương trình. Năm nay mình thấy chương trình có sự đầu tư kĩ lưỡng về ý tưởng tiết mục, đặc biệt về trang phục đạo cụ”.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 10 năm khánh thành Khu tưởng niệm các Vua Hùng, chủ đề Tự hào dòng máu lạc hồng nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. “So với chương trình năm ngoái, năm nay có sự đầu tư về quy mô, chất lượng và an ninh, người dân đến xem đông hơn. Đây là một chương trình ý nghĩa đối với người dân Việt Nam nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương” -  Bác Thái Văn Quang (60 tuổi, quận 2) tâm sự.
Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

NSUT Tạ Minh Tâm và nhóm Lạc Việt đã gửi đến khán giả Liên khúc Quốc tổ Hùng Vương - Việt Nam ơi chân trời rộng mở.

Âm điệu hào hùng của ca khúc Đất nước Hùng Vương Đất nước Bác Hồ qua giọng ca của ca sĩ Phạm Thế Vỹ.

Ca khúc Thánh Gióng ra trận có sự đầu tư đặc biệt về trang phục và đạo cụ.

Hàng trăm nghệ sĩ kể chuyện dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ ảnh 7
Ca khúc Giai điệu tự hào qua phần thể hiện của ca sĩ Nathannlee.

Hàng trăm nghệ sĩ kể chuyện dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ ảnh 8
Đăng Duyên – Duyên Quỳnh cùng ca khúc Bản trường ca trên mặt Trống Đồng.

Hàng trăm nghệ sĩ kể chuyện dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ ảnh 9
Nhóm ca Lạc Việt đã mang đến cho khán giả không khí của ngày Giỗ Tổ qua ca khúc Mùng mười tháng ba.

Hàng trăm nghệ sĩ kể chuyện dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ ảnh 10
Ca khúc Bánh chưng bánh dày qua phần thể hiện của nhóm Mặt Trời Đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm